Thúc đẩy mối quan hệ giữa thanh niên hai nước Việt Nam – Lào

Vũ Thơ
Vũ Thơ
16/05/2018 08:23 GMT+7

Anh Lê Quốc Phong cho biết Việt Nam xác định mối quan hệ với Lào đặc biệt quan trọng, cần phải xác lập thêm nội dung, hoạt động mới để thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước, hai tổ chức Đoàn.

Chiều 15.5 tại Hà Nội, anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, đã có cuộc hội đàm với Bí thư T.Ư Đoàn thanh niên nhân dân cách mạng (TNNDCM) Lào A Lun Xay Sủn Nạ Lạt và đoàn đại biểu cấp cao của T.Ư Đoàn TNNDCM Lào đến thăm và làm việc tại VN.
Bí thư thứ nhất T.ƯĐoàn TNCS Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong (bên trái) trao quà cho Bí thư T.Ư Đoàn thanh niên nhân dân cách mạng Lào A Lun Xay Sủn Nạ Lạt Ảnh: Bảo Anh/Doanthanhnien.vn
Anh Lê Quốc Phong cho biết VN xác định mối quan hệ với Lào đặc biệt quan trọng, cần phải xác lập thêm nội dung, hoạt động mới để thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước, hai tổ chức Đoàn. Trước mắt năm 2018, có gặp gỡ hữu nghị thanh niên 2 nước Việt - Lào tại Lào; có trại hè hữu nghị thiếu nhi Việt - Lào; chương trình bồi dưỡng cho cán bộ Lào tại Học viện Thanh thiếu niên VN.
Bí thư T.Ư Đoàn TNNDCM Lào A Lun Xay Sủn Nạ Lạt đánh giá cao những hoạt động của Đoàn thanh niên VN và mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước, hai tổ chức Đoàn, đồng thời đề xuất một số nội dung cần hợp tác như: hỗ trợ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế và có chương trình hợp tác báo chí để cùng nhau trao đổi, học hỏi trong công tác tuyên truyền; cần sớm tổ chức giao lưu giữa doanh nhân hai nước để hợp tác đầu tư…
Anh Lê Quốc Phong đã thống nhất với các đề xuất này và mong muốn các hoạt động của thanh niên hai nước có những dấu ấn mới, thúc đẩy mối quan hệ giữa thanh niên hai nước.
Trước đó, sáng cùng ngày, đoàn đại biểu cấp cao T.Ư Đoàn TNNDCM Lào đã có buổi chào xã giao lãnh đạo Đảng, Nhà nước do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng chủ trì.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.