Chở 40 bánh heroin từ Điện Biên sang Lai Châu ‘chào hàng’ thì bị bắt

Trần Cường
Trần Cường
29/11/2022 15:04 GMT+7

Trong lúc chở 40 bánh heroin từ Điện Biên về Lai Châu nhằm tìm mối, móc nối để bán qua biên giới thì một người đàn ông dân tộc Mông bị công an phát hiện, bắt giữ.

Chiều 29.11, thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu cho biết, cơ quan này vừa bắt giữ Sùng A Giống (34 tuổi, trú xã Nậm Vì, H.Mường Nhé, Điện Biên) để làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Sùng A Giống cùng tang vật vụ án

công an cung cấp

Trước đó, thực hiện kế hoạch trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự dịp tết Nguyên đán 2022, Công an tỉnh Lai Châu phát hiện nhóm người dân tộc Mông từ H.Mường Nhé mang ma túy với số lượng lớn đến Lai Châu để móc nối, tìm mối tiêu thụ.

Sau khi xác lập chuyên án đấu tranh, khoảng 17 giờ 30 ngày 28.11, Công an tỉnh Lai Châu phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan bắt quả tang Giống đang vận chuyển trái phép 40 bánh heroin tại khu vực km364+170 QL4H, đoạn thuộc địa phận xã Trung Chải (H.Nậm Nhùn, Lai Châu).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 40 bánh heroin, 1 xe máy, 1 điện thoại di động.

Làm việc với công an, Giống khai nhận vận chuyển số ma túy kể trên từ H.Mường Nhé sang tỉnh Lai Châu để móc nối với các đối tượng, tìm mối đưa qua biên giới. Tuy nhiên khi chưa kịp tiêu thụ thì Giống bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Công an tỉnh Lai Châu đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Giống để làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy, đồng thời mở rộng điều tra vụ án.

Sáng 29.11, Công an tỉnh Lai Châu đã tổ chức lễ biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong quá trình đấu tranh, triệt phá chuyên án.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.