Chờ đợi gì ở hai cánh của U.23 Việt Nam?

28/05/2022 08:20 GMT+7

Tại SEA Games 31 , U.23 Việt Nam có 4 cầu thủ chơi play-back và đều được sử dụng, trong đó đá chính thường xuyên là Văn Xuân và Văn Đô, sau đó Tuấn Tài cũng từ trung vệ được trả lại vị trí biên trái, còn Quang Nho thi thoảng mới vào sau.

Tuy các cầu thủ đá cánh này chưa thật nổi bật như Trọng Hoàng - Văn Hậu hay Văn Thanh - Hồng Duy hoặc Hồ Tấn Tài, nhưng ít nhiều cho thấy triển vọng trong tương lai. Đặc biệt ở hiệp 2 trận gặp Indonesia và trận chung kết, các vị trí cánh đã phát huy tốt vai trò. Văn Xuân gây sóng gió khi sút bật xà, Văn Đô có bàn thắng ấn định kết quả 3-0 và Tuấn Tài chuyền cho Mạnh Dũng đánh đầu hạ gục Thái Lan mang HCV về cho U.23 Việt Nam. Không chỉ tham gia tấn công khá tốt, các play-back còn hỗ trợ 3 trung vệ phòng thủ biên khá ổn.

Văn Đô (7) chơi ổn định sẽ là nòng cốt của U.23 Việt Nam, còn Thanh Nhân hy vọng sẽ xuất hiện ở VCK U.23 châu Á

Độc Lập- khả hòa

Tuy nhiên điều người hâm mộ mong mỏi hơn nữa từ hai cánh là chất lượng các đường chuyền quyết định của cặp đá biên này phải tốt hơn, tránh những quả tạt cầu âu hoặc thiếu chính xác, làm phung phí cơ hội của U.23 Việt Nam. Tại VCK U.23 không còn Văn Xuân do chấn thương, trách nhiệm chính vẫn đặt lên vai Văn Đô, Tuấn Tài và hy vọng thêm vào sự bùng nổ của Quang Nho. Chỉ cần tâm lý ổn định, chơi tự tin và phát huy tốt các kỹ năng chuyền bóng thì chắc chắn hiệu quả trong lối chơi của U.23 Việt Nam sẽ mạnh hơn. Ngoài ra, việc bổ sung thêm 2 cầu thủ đá cánh khác là Nguyễn Thanh Nhân và Hà Trung Hậu cho thấy U.23 Việt Nam rất chú trọng nâng cao sức mạnh đá biên.

Thanh Nhân và Trung Hậu đều là cầu thủ chơi rất nổi bật ở VCK giải U.21 quốc gia hồi cuối năm rồi và nhanh chóng được đưa lên đội hình HAGL và Bình Dương đá V-League. Đặc biệt Thanh Nhân có bàn thắng để đời từ cú sút xa ngoạn mục tung lưới Viettel ở trận cuối vòng bảng U.21 loại các nhà ĐKVĐ ra khỏi giải. Sau đó Thanh Nhân được bổ sung giờ chót vào đội U.23 Việt Nam giành ngôi vô địch U.23 Đông Nam Á tại Campuchia.

Nếu Thanh Nhân chơi chững chạc ở cả 2 cánh, hứa hẹn có thể bổ sung thay cho Tuấn Tài hoặc Văn Đô khi cần thiết thì Trung Hậu chính là phát hiện thú vị nhờ tầm vóc to cao (cao 1m79), lối chơi đa năng. Cầu thủ sinh năm 2002 này vốn là một tiền đạo, nhưng do Bình Dương có quá nhiều mũi nhọn nội như Tiến Linh, Việt Cường, Vỹ Hào, Sỹ Giáp nên anh được HLV Đặng Trần Chỉnh kéo về đá hậu vệ. Dù đặt trái sở trường nhưng Trung Hậu đã chứng tỏ khả năng leo biên nhanh nhẹn và có những đường chuyền tốt ở Cúp Bình Dương và Cúp Hoàng đế Quang Trung. Thế nên không phải ngẫu nhiên mà anh lọt vào mắt xanh của BHL U.23 VN. Có thêm 2 cầu thủ chạy cánh này sẽ giúp U.23 VN có thêm động lực và sự cạnh tranh thú vị nhằm tạo thêm sự ổn định, chắc chắn cho lối đá biên tại VCK U.23 châu Á.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.