Chờ “tín hiệu” cứu dân

18/10/2010 01:05 GMT+7

Tàu cá QNg-66478TS cùng 9 ngư dân nằm tại đảo Trụ Cẩu đang cầu cứu các cơ quan chức năng sớm đưa họ trở về đoàn tụ với gia đình. Do vậy vấn đề đặt ra là cơ quan nào chịu trách nhiệm việc cứu hộ?

Đề cập vấn đề này, chiều hôm qua ông Võ Xuân Huyện, Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, cho rằng dù rất muốn tàu cá QNg-66478TS cùng 9 ngư dân sớm trở về đất đảo nhưng huyện lại không có thẩm quyền, chỉ mong chờ UBND tỉnh Quảng Ngãi và các ngành chức năng ở T.Ư. Theo ông Huyện, nếu được chấp thuận của cấp trên, UBND huyện Lý Sơn sẽ lập tức điều 2 tàu cá ra Hoàng Sa đưa ngư dân trở về.

Trong khi đó, ông Nguyễn Xuân Huế, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, lại bảo tỉnh đang chờ “tín hiệu” từ Bộ Ngoại giao can thiệp với phía Trung Quốc (TQ) thống nhất cách thức bàn giao tàu cá QNg-66478TS cùng 9 ngư dân Lý Sơn. Ông Huế cho rằng UBND tỉnh “đã sẵn sàng 3 phương án”.

Đó là phối hợp với Bộ Quốc phòng cắt cử 2 máy bay trực thăng ứng trực tại sân bay Chu Lai (Quảng Nam) để khi có “tín hiệu” từ Bộ Ngoại giao là sẵn sàng bay ra đảo Trụ Cẩu. Phương án thứ 2 là điều tàu cứu nạn hàng hải ra Hoàng Sa và phương án thứ 3 là yêu cầu phía TQ lai dắt tàu cá QNg-66478TS cùng 9 ngư dân về đến VN để bàn giao cho các cơ quan chức năng.

“Tỉnh Quảng Ngãi sẽ tổ chức lễ tiếp đón ngư dân hết sức chu đáo. Ngoài chính sách hỗ trợ ngư dân gặp nạn đã ban hành, tỉnh cũng đang kêu gọi các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh ủng hộ, giúp đỡ nhằm chia sẻ với những khó khăn mà gia đình các ngư dân đang gánh chịu để vượt qua, ổn định cuộc sống và tiếp tục bám biển”, ông Huế nói.

Hơn lúc nào hết, ngư dân Lý Sơn đang trông chờ, đặt trọn niềm tin vào các cơ quan chức năng ở VN giúp đỡ để người thân của họ đang gặp nạn ở quần đảo Hoàng Sa sớm trở về nhà.

Hiển Cừ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.