Choáng với giá bản quyền truyền hình giải U.23 quốc tế Dubai lên tới 1 triệu USD

03/03/2022 09:54 GMT+7

Theo nguồn tin của Thanh Niên , một số đối tác truyền hình Việt Nam đã liên hệ với ban tổ chức giải U.23 quốc tế Dubai (UAE) để mua bản quyền truyền hình giải đấu, nhưng bị ra giá tới 1 triệu USD.

Tại giải U.23 quốc tế Dubai, ngoài U.23 Việt Nam tham dự còn có U.23 Thái Lan, U.23 Trung Quốc, UAE, Ả Rập Xê Út, Uzbekistan, Nhật Bản, Iraq, Qatar và Croatia.

U.23 Việt Nam (áo đỏ) và Thái Lan cùng dự giải U.23 quốc tế Dubai

Vương Anh

Nguồn tin từ báo chí Thái Lan cho biết, vì sự quan tâm của người hâm mộ với đội U.23 nước này, nhất là sau giải đấu U.23 Đông Nam Á ở Campuchia nên các đài truyền hình nước này đang đàm phán mua bản quyền truyền hình của giải U.23 quốc tế Dubai phục vụ người xem.

Không chỉ giải U.23 quốc tế Dubai, mà các trận của đội tuyển Thái Lan thi đấu giao hữu quốc tế cuối tháng 3 nhân dịp FIFA Day (2 trận, với các đối thủ đang dự kiến gặp là Kyrgyzstan và Malaysia) cũng sẽ được các đài truyền hình nước này mua bản quyền phát sóng.

Tuy nhiên, thông tin gần đây cho biết, với việc ban tổ chức giải U.23 quốc tế Dubai ra giá với các đối tác truyền hình khu vực Đông Nam Á lên tới 1 triệu USD, xem ra khả năng mua bản quyền truyền hình giải đấu này khó thành công.

Tờ Siamsport cũng cho biết, nếu mọi việc thuận lợi và các cuộc đàm phán giá bản quyền truyền hình giải U.23 quốc tế Dubai với chi phí hợp lý hơn (do giải này không thường xuyên và chỉ mang tính tập huấn), thì có thể một số kênh như True Visions sẽ mua bản quyền. Ngược lại, khả năng người hâm mộ Thái Lan chỉ xem được 2 trận của đội tuyển.

Đây cũng là điểm khó cho một kênh truyền hình ở Việt Nam đang đàm phán mua bản quyền truyền hình giải U.23 quốc tế Dubai, vì bị ra giá quá cao trong khi giải đấu không thường xuyên (chỉ mới nối lại tổ chức trong năm nay sau nhiều năm gián đoạn), và cũng chỉ là giải tập huấn cho giải U.23 châu Á vào tháng 6.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.