Chủ công trình trái phép trên đất Cục QLTT Bạc Liêu 'lộ diện', cam kết tháo dỡ

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
14/04/2022 19:52 GMT+7

Công trình trái phép trên đất Cục QLTT Bạc Liêu sau 8 lần bị lập biên bản "vô chủ", chiều 14.4, chủ công trình đã công khai thừa nhận và cam kết tự tháo dỡ.

Chiều tối 14.4, ông Hồng Văn Vẹn, Phó chủ tịch UBND P.7, TP.Bạc Liêu (Bạc Liêu), cho biết liên quan đến công trình xây dựng trái phép “vô chủ” trên phần đất quy hoạch xây dựng trụ sở Cục QLTT và Đội QLTT số 1 Bạc Liêu (khóm 1, P.7, TP.Bạc Liêu), chiều cùng ngày, ông Phan Văn Ngoan (39 tuổi, chủ cơ sở kinh doanh trang trí nội thất Thành Ngoan, P.7, TP.Bạc Liêu) đã gửi bản cam kết đến UBND TP.Bạc Liêu, Công an TP.Bạc Liêu và UBND P.7 thừa nhận là chủ đầu tư công trình nêu trên và cam kết tự tháo dỡ.

Lực lượng kiểm tra, lập biên bản công trình trái phép trên phần đất quy hoạch xây dựng trụ sở Cục QLTT và Đội QLTT số 1 Bạc Liêu

TRẦN THANH PHONG

Trong bản cam kết, ông Ngoan xin được tự nguyện khắc phục hậu quả, tháo dỡ công trình xây dựng trái phép, chiếm đất hành lang an toàn đường bộ là đường tránh QL1 và đất do Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất tỉnh Bạc Liêu quản lý. Đây là diện tích đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng trụ sở Cục QLTT và Đội QLTT số 1 Bạc Liêu.

Ông Ngoan cam kết trong 2 ngày, từ 15 - 16.4, sẽ tự tháo dỡ toàn bộ công trình trái phép trên, trả lại hiện trạng như ban đầu trước; đồng thời cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Theo ông Vẹn, sau khi nhận được cam kết của ông Ngoan, đại diện UBND P.7 và Đội an ninh Công an TP.Bạc Liêu đã có buổi làm việc với ông Ngoan. Ông Ngoan đã thừa nhận là chủ đầu tư công trình trái phép trên và cam kết tự tháo dỡ. Do đó, UBND P.7 đã có báo cáo gửi Bí thư Thành ủy và Chủ tịch UBND TP.Bạc Liêu để xin ý kiến xử lý tiếp theo.

Trước đó, ngày 13.4, bà Lê Kim Thúy, Chủ tịch UBND TP.Bạc Liêu, ký quyết định buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả công trình trái phép nêu trên. Đồng thời buộc phải tháo dỡ, trả lại hiện trạng ban đầu. Dự kiến, sáng 15.4, lực lượng chức năng sẽ tiến hành tháo dỡ.

Như Thanh Niên đã thông tin, chỉ từ đầu tháng 3.2022 đến nay, UBND P.7 đã phối hợp với các cơ quan chức năng của TP.Bạc Liêu 8 lần lập biên bản một nhà công trình xây dựng trái phép trong khu vực quy hoạch xây dựng trụ sở Cục QLTT và Đội QLTT số 1 Bạc Liêu. Công trình gồm phần diện tích 297 m2 đất của ông Nguyễn Hữu Tuy và 52 m2 đất thuộc hành lang đường tránh QL1 đã bồi thường giải tỏa xong. Điều đáng nói là sau mỗi lần lập biên bản thì chủ nhà kho lại bất chấp pháp luật, ngày lẫn đêm ngang nhiên thuê mướn nhiều nhân công tiếp tục xây dựng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.