Chủ đầu tư ‘hứa lèo’, dân kéo tới công trường phản ứng Khu phố chợ Chiên Đàn

Mạnh Cường
Mạnh Cường
16/12/2021 14:55 GMT+7

Thi công xây dựng dự án Khu phố chợ Chiên Đàn (Quảng Nam) gây ngập úng cục bộ, nhưng chủ đầu tư liên tục thất hứa và chậm khắc phục sự cố khiến người dân bức xúc và tiếp tục kéo ra công trường phản ứng.

Sáng nay (16.12), hàng trăm người dân ở xã Tam Đàn (H.Phú Ninh, Quảng Nam) lại tiếp tục kéo ra dự án Khu phố chợ Chiên Đàn (tại xã Tam Đàn) yêu cầu chủ đầu tư thực hiện lời hứa với dân về việc khắc phục tình trạng ngập úng (trước đó Thanh Niên cũng đã phản ánh).

“Ngó lơ” chỉ đạo của tỉnh Quảng Nam

Ông Huỳnh Trọng Vân (65 tuổi, trú thôn Đàn Trung, xã Tam Đàn) cho biết UBND tỉnh Quảng Nam đã có công văn yêu cầu chủ đầu tư là Công ty Cổ phần địa ốc Newland Quảng Nam phối hợp với các sở, ban, ngành và H.Phú Ninh rà soát, đánh giá việc thoát nước, ngập úng và xử lý việc thoát lũ cho dân thì mới được thi công dự án nhưng chủ đầu tư vẫn “ngó lơ” chỉ đạo của tỉnh, vẫn ngang nhiên thi công.

Nhiều người dân tập trung phản ứng dự án Khu phố chợ Chiên Đàn vì chủ đầu tư lại chậm khắc phục tình trạng ngập lụt cục bộ vào sáng 16.12

mạnh cường

“Quyết định của tỉnh ra gần năm nay nhưng chủ đầu tư vẫn chưa chịu thực hiện. Người dân chúng tôi kiên quyết yêu cầu dừng thi công. Chủ đầu tư phải giải quyết xong việc gây ngập úng thì muốn làm gì thì làm. Kể từ khi dự án thi công, mới mưa lớn mấy tiếng đồng hồ đã ngập cục bộ khắp nơi, dân trở tay không kịp”, ông Vân bức xúc nói.

Điều đáng nói mới đây chủ đầu tư còn đến những hộ dân lân cận dự án mua đất, mua nhà để mở rộng thêm quy mô. Tỉnh phát hiện và đã có văn bản yêu cầu tạm ngừng việc mua bán này.

Trong sáng 16.12, nhiều công nhân vẫn đang thi công tại dự án Khu phố chợ Chiên Đàn

mạnh cường

Ông Trương Đối (55 tuổi, trú xã Đàn Trung) cho hay dự án đang được xây dựng chưa được nghiệm thu nhưng đã thấy chủ đầu tư rao bán gần như hết rồi.

“Tỉnh yêu cầu rà soát, xử lý vấn đề thoát lũ nhưng thời gian qua chủ đầu tư không chịu làm. Điều đáng nói, họ lại lấy cớ hứa với dân làm ống thoát lũ nhưng chỉ làm các tuyến đường cơ bản để rao bán đất như kiểu “bán lúa non”. Dân chúng tôi cũng không làm khó ai, nhưng cái gì gây thiệt hại cho dân, mà đã hứa với dân thì phải thực hiện. Đừng có lấy lý do này lý do nọ rồi “hứa lèo” với nhân dân”, ông Đối nói.

Thanh tra toàn diện nếu phát hiện mở bán

Trao đổi với Thanh Niên, ông Huỳnh Tuấn Nhật, Trưởng phòng TN-MT H.Phú Ninh, cho biết đã nắm thông tin người dân lại tiếp tục kéo ra phản ứng dự án Khu phố chợ Chiên Đàn vào sáng nay. Huyện đã yêu cầu xã xuống nắm tình hình, vận động nhân dân, đồng thời làm việc với chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện cam kết do UBND tỉnh chỉ đạo.

Nhiều người dân cho rằng khi dự án xây dựng lên nhiều khu dân cư ngập sâu cục bộ chỉ sau trận mưa lớn kéo dài vài giờ đồng hồ

mạnh cường

“Về việc này UBND tỉnh cũng đã có chỉ đạo, yêu cầu rà soát, đánh giá việc thoát nước lũ. Sở TN-MT tỉnh cũng đang hướng dẫn chủ đầu tư đánh giá lại mô hình, giải pháp thoát lũ cho toàn khu vực”, ông Nhật nói.

Về việc một số người dân cho rằng chủ đầu tư đã mở bán đất khi dự án vẫn đang thi công, ông Nhật khẳng định không có chuyện này vì dự án chưa đủ điều kiện để rao bán.

“Qua kiểm tra hồ sơ pháp lý thì hiện nay chưa được cấp bìa đỏ nên không có chuyện bán mua ở đây. Huyện cũng Sở Xây dựng đã có văn bản cảnh báo tình trạng giao dịch, mua bán đất này cho người dân trên các cổng thông tin điện tử. Dự án này chưa đủ điều kiện mở bán cũng như chưa được nghiệm thu hoàn thành, hiện vẫn đang thi công”, ông Nhật khẳng định.

Nhiều người dân cho rằng chủ đầu tư "ngó lơ" chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam khi không chịu khắc phục tình trạng ngập úng mà vẫn thi công

mạnh cường

Ông Nhật giải thích rằng, có thể một đơn vị nào đó đặt cọc đầu tư chứ việc bán mua đất tại dự án này thì không thể có được, chúng tôi đảm bảo việc này. Chủ đầu tư của dự án này là Công ty Cổ phần địa ốc Newland Quảng Nam nhưng Ban quản lý xây dựng dự án này lại là Công ty Cổ Phần Đầu tư và Phát triển BĐS HomeLand. “Nếu có giấy tờ xác nhận dự án này đã mở bán thì tôi sẽ cho anh em đi kiểm tra, thanh tra toàn diện dự án này liền”, ông Nhật nói.

Mới đây, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang đã ký và ban hành văn bản về việc giải quyết vướng mắc, phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện dự án Khu dân cư phố chợ Chiên Đàn.

UBND tỉnh yêu cầu Sở TN-MT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan rà soát hồ sơ đánh giá tác động môi trường, tình hình ngập nước vừa qua. Trên cơ sở đó, yêu cầu chủ đầu tư tổ chức đánh giá bổ sung, trong đó có tính toán đến tác động của việc đầu tư dự án đối với việc ngập lụt của khu vực dân cư xung quanh, đề xuất giải pháp hạn chế ngập úng cho khu vực phụ cận.

Tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công ty Cổ phần Địa ốc Newland Quảng Nam, chủ đầu tư dự án Khu dân cư phố chợ Chiên Đàn khẩn trương tháo dỡ tuyến đường trục chính đấu nối từ QL1 vào dự án; điều chỉnh cao trình đáy cống, mở rộng khẩu độ cống để đảm bảo khả năng thoát nước qua cầu Ông Trang 1. Ngoài ra, rà soát lại hồ sơ thiết kế và thực tế thi công tại các vị trí thoát nước của dự án để đảm bảo khả năng thoát nước của dự án và khu vực lân cận đi qua dự án.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.