Chủ nhà AFF Cup Singapore triệu tập 3 con trai của huyền thoại Fandi Ahmad

Giang Lao
Giang Lao
09/10/2021 17:07 GMT+7

LĐBĐ Singapore (FAS) vừa công bố danh sách 27 tuyển thủ chuẩn bị cho kỳ AFF Cup 2020 đấu lại từ ngày 5.12 đến 1.1.2022 do nước này đăng cai làm chủ nhà, trong đó có 3 con trai của huyền thoại Fandi Ahmad.

Huyền thoại Fandi Ahmad là danh thủ lừng danh của Singaporebóng đá khu vực Đông Nam Á, ông có 4 người con trai và 1 con gái, hiện cả 4 con trai đều tiếp bước theo sự nghiệp bóng đá.

Huyền thoại Fandi Ahmad (giữa) và 2 con trai lớn của mình, Irfan Fandi (phải) và Ikhsan Fandi

The Straits Times

Trong đó, con trai lớn của Fandi Ahmad là Irfan Fandi, 24 tuổi, đã thành danh và đang thi đấu chuyên nghiệp cho CLB BG Pathum United ở giải Thai League tại Thái Lan nhưng chơi ở vị trí trung vệ.

Hai con trai còn lại là Ikhsan Fandi, 22 tuổi, đang thi đấu cho CLB Jerv ở giải hạng nhất Na Uy, và Ilhan Fandi, 18 tuổi đang chơi cho đội Young Lions, đều thi đấu ở vị trí tiền đạo như ông bố nổi tiếng của mình. Người con trai thứ 4 là Iryan Fandi hiện 16 tuổi, thi đấu cho đội trẻ cũng của đội Young Lions.

Irfan Fandi đang thi đấu cho CLB BG Pathum United ở giải Thai League

The Straits Times

Hiện 3 con trai lớn của cựu danh thủ Fandi Ahmad đang theo đuổi sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp đều được HLV người Nhật Bản, Tatsuma Yoshida gọi vào đội tuyển Singapore chuẩn bị cho AFF Cup 2020. Với Irfan Fandi hiện là trụ cột ở hàng thủ, còn Ikhsan Fandi là chân sút đầy hứa hẹn khi đã ghi 8 bàn sau 18 lần khoác áo đội tuyển, được xem là người sẽ tiếp nối vinh quang của cựu danh thủ Fandi Ahmad ở đội tuyển Đảo quốc sư tử.

Còn với Ilhan Fandi, cũng được xem là tiền đạo trẻ có triển vọng khi lần đầu được HLV Tatsuma Yoshida gọi vào tuyển Singapore trong trận giao hữu với Afghanistan ngày 29.5 năm nay, và giờ tiếp tục được triệu tập để thử lửa trước khi xem có nằm trong danh sách rút gọn thi đấu ở AFF Cup 2020 hay không.

Danh sách tuyển Singapore chuẩn bị cho AFF Cup 2020

fas

Ngoài 3 con trai của cựu danh thủ Fandi Ahmad, trong danh sách tuyển Singapore đáng chú ý còn có các cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài như hậu vệ Safuwan Baharudin (CLB Selangor, Malaysia), tiền vệ M. Anumanthan (Kedah, Malaysia) và Zulfahmi Arifin (Sukhothai, Thái Lan). Bên cạnh đó, thủ môn kỳ cựu Hassan Sunny (37 tuổi), tiền vệ kỳ cựu Hariss Harun và cầu thủ gốc Hàn Quốc, Song Ui-young cũng có tên.

Tại AFF Cup 2020, chủ nhà tuyển Singapore nằm ở bảng A cùng với Thái Lan, Myanmar, Philippines và đội thắng trận play-off giữa Brunei và Đông Timor. Ở bảng B, là tuyển Việt Nam đương kim vô địch cùng với Malaysia, Indonesia, Campuchia và Lào.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.