
Tên 'South China Sea' không có hàm ý liên quan đến chủ quyền
Theo TS Sơn, 'South China Sea' là tên gọi quốc tế của Biển Đông, đã được thế giới sử dụng rộng rãi và theo thông lệ quốc tế tên gọi vùng biển không có hàm ý gì về chủ quyền.
Ngày 19.1 tại Đà Nẵng diễn ra Hội thảo góp ý nội thất Nhà trưng bày Hoàng Sa với mục đích đưa những bằng chứng về chủ quyền của VN đối với Hoàng Sa cũng như hành động cưỡng chiếm Hoàng Sa trái phép của Trung Quốc ra công luận thế giới.
Vừa qua, báo điện tử của Campuchia vodhotnews.com đưa tin ngày 25.10, tại Paris (Pháp), Thủ tướng Campuchia Hun Sen nói Việt Nam thông qua kênh chưa chính thức thỏa thuận chia đất tại khu vực giữa Đắk Đăm - Đắk Huýt (tỉnh Đắk Nông - Mondulkiri), theo đó Campuchia được 40%, VN được 60%.
(TNO) Trong cuộc báo vào trưa 29.5 tại Trung tâm Mỹ ở TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện John McCain đã thay mặt đoàn thượng nghị sĩ lưỡng đảng nhấn mạnh tầm quan trọng về quan hệ song phương, đồng thời chỉ trích hoạt động “thách thức chủ quyền VN” của Trung Quốc tại Biển Đông.
Trong ngày 17.5 (giờ địa phương tức sáng qua, giờ VN), kiều bào và du học sinh VN ở nhiều nước tiếp tục tổ chức tuần hành ôn hòa phản đối Trung Quốc (TQ) xâm phạm trắng trợn chủ quyền VN.
Ngày 6.12, Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh thuộc Cục Hải quan TP.HCM phát hiện trong 3 bưu phẩm từ Pháp, Mỹ gửi về cho 3 cá nhân ở VN qua đường hàng không có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Cụ thể, có 26 quyển sách có nội dung vi phạm chủ quyền biển đảo VN, 4 quyển có nội dung xuyên tạc Nhà nước VN, 1 quyển có nội dung xuyên tạc lãnh tụ VN.
Việc bắt giữ các tàu cá xâm phạm chủ quyền sẽ giúp Việt Nam giữ vững lợi thế pháp lý trong việc giải quyết tranh chấp.
(TNO) Ngày 10.5, theo TTXVN trong cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lương Thanh Nghị cho biết Bộ Ngoại giao đã gặp đại diện Google nêu quan điểm của Việt Nam về việc từ khóa trên bản đồ của Google Maps thể hiện sai về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và Google đã sửa chữa những lỗi này.