Tối qua ông Infantino đã có mặt trên sân Mỹ Đình để dự khán trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan, trận đấu mà đội tuyển Việt Nam đã bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á.
Tham quan sân vận động 60.000 chỗ và Trung tâm PVF
Tại PVF, đoàn lãnh đạo cao cấp của FIFA tham quan khu vực dự án sân vận động và nhà thi đấu trong nhà đang được xây dựng tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên. Theo kế hoạch, sân vận động mới có sức chứa khoảng 60.000 chỗ ngồi, trong khi nhà thi đấu trong nhà có sức chứa khoảng 4.500 chỗ.
Chủ tịch FIFA phát biểu tại Trung tâm PVF
Đại diện Ban Quản lý dự án sẽ giới thiệu với đoàn FIFA về tiến độ xây dựng cũng như định hướng phát triển của quần thể thể thao này. Đây là những hạng mục quan trọng trong định hướng xây dựng một tổ hợp thể thao quy mô lớn, bên cạnh hệ thống cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và thi đấu bóng đá đã được đầu tư tại PVF.
Sân vận động PVF được khởi công ngày 19.10.2025 do Bộ Công an là chủ đầu tư và Công ty CP Vinhomes thuộc Tập đoàn Vingroup đảm nhiệm vai trò tổng thầu xây dựng. Sân vận động được thiết kế với quy mô 60.000 chỗ ngồi gồm 4 khu khán đài chính A, B, C và D. Sân cũng sở hữu hệ thống mái vòm thép đóng mở tự động nặng 8.600 tấn, có thể chuyển từ trạng thái mở hoàn toàn sang đóng hoàn toàn, hoặc ngược lại, trong khoảng 12-20 phút.
Công trình nằm trong quần thể thể thao - dịch vụ quy mô khoảng 92 ha, được ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại như mặt sân cỏ hybrid dạng mô-đun kết hợp gia cường nhân tạo. Sau hơn 10 tháng thi công kể từ khi khởi công tháng 10.2025, dự án hướng tới mục tiêu hoàn thành vào tháng 3.2027.
Sau khi tham quan công trình, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và đoàn công tác tiếp tục đến Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF, tham quan khu nhà gym, khách sạn thể thao và hệ thống sân tập phục vụ công tác huấn luyện.
Tại đây, đoàn FIFA có dịp gặp gỡ lãnh đạo, HLV, cầu thủ CLB Công an Hà Nội (CAHN), cùng các HLV, cán bộ và học viên đang tập luyện tại Trung tâm PVF. CLB Công an Hà Nội (CAHN) hiện là nhà vô địch V-League và đang sử dụng cơ sở vật chất tại PVF làm nơi ăn, ở và tập luyện.
PVF cũng là một trong những trung tâm đào tạo bóng đá trẻ nổi bật của Việt Nam, đóng góp nhiều cầu thủ cho các đội tuyển quốc gia.
Những bước phát triển mới của bóng đá Việt Nam
Sự hiện diện của Chủ tịch FIFA tại PVF mang ý nghĩa đáng chú ý trong bối cảnh bóng đá Việt Nam đang đẩy mạnh đầu tư cho đào tạo trẻ và cơ sở vật chất, những yếu tố được xem là nền tảng cho mục tiêu phát triển bóng đá trong dài hạn.
Đây là lần thứ hai Chủ tịch Gianni Infantino đến Việt Nam. Trong chuyến công tác đầu tiên vào tháng 2.2018, ông từng tới Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, cơ sở nằm cạnh trụ sở VFF tại Hà Nội.
Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam được xây dựng bằng nguồn tài trợ của FIFA, trong khuôn khổ các chương trình phát triển bóng đá dành cho các liên đoàn thành viên. Sau gần một thập niên, chuyến thăm PVF lần này giúp lãnh đạo FIFA trực tiếp quan sát những bước phát triển mới của bóng đá Việt Nam, từ hệ thống đào tạo cầu thủ trẻ đến cơ sở vật chất phục vụ thi đấu và huấn luyện.

Chủ tịch FIFA tạo dáng cùng HLV Kim Sang-sik ở lễ trao giải ASEAN Cup 2026
ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Chủ tịch FIFA trao chức vô địch ASEAN Cup cho đội tuyển Việt Nam
ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG
Trước đó, vào chiều 26.8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino.
Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh Chủ tịch FIFA Gianni Infantino thăm lại Việt Nam; đánh giá cao vai trò điều hành của FIFA đối với sự phát triển của bóng đá thế giới, cũng như sự đồng hành, hỗ trợ thiết thực mà FIFA đã dành cho bóng đá Việt Nam trong nhiều năm qua.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ, bóng đá là môn thể thao được đông đảo nhân dân Việt Nam đặc biệt yêu thích, có sức lan tỏa mạnh mẽ và đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối, truyền cảm hứng, thắt chặt tinh thần đoàn kết cộng đồng.
Tại buổi gặp gỡ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị FIFA quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ Việt Nam nghiên cứu, đăng cai một số giải đấu thuộc hệ thống FIFA, trước mắt ưu tiên các giải đấu phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, năng lực tổ chức của Việt Nam; đồng thời hướng tới các giải đấu có quy mô lớn hơn khi hệ thống cơ sở vật chất, hạ tầng phục vụ bóng đá tại Việt Nam được hoàn thiện; tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đào tạo huấn luyện viên, trọng tài và nâng cao năng lực chuyên môn, năng lực quản trị bóng đá, phát triển bóng đá nữ; bóng đá học đường, bóng đá phong trào đến bóng đá chuyên nghiệp và đội tuyển quốc gia.
Sau buổi gặp gỡ, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã chia sẻ trên trang cá nhân: "Tôi rất hân hạnh được gặp gỡ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm để thảo luận về sức mạnh của bóng đá trong việc gắn kết cộng đồng, truyền tải những bài học cuộc sống vô giá, mang lại tầm ảnh hưởng vượt khỏi phạm vi sân cỏ.
Chúng tôi trao đổi về các dự án triển khai, triển vọng hợp tác nhằm mang lại cơ hội theo đuổi đam mê bóng đá cho người dân Việt Nam, đồng thời, tạo ra lộ trình để họ hiện thực hóa ước mơ đó. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vì đã ủng hộ FIFA cũng như những mục tiêu phát triển bóng đá mà chúng ta cùng hướng tới".
Sau khi hoàn tất chuyến thăm PVF, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Tổng thư ký FIFA Mattias Grafstrom di chuyển ra sân bay để lên chuyên cơ trở về, kết thúc chuyến công tác tại Việt Nam.
Bình luận (0)