Chủ tịch FIFA tự tin về việc tiếp tục hái ra tiền ở World Cup 2022

Tây Nguyên
Tây Nguyên
20/11/2022 18:41 GMT+7

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho biết tổ chức này sẽ kiếm được thêm 700 triệu USD từ World Cup 2022 tại Qatar so với 4 năm trước bất chấp những chỉ trích không ngừng trong quá trình chuẩn bị cho giải đấu.

Ông Infantino cho biết quyền truyền thông đã tăng khoảng 200 triệu USD so với World Cup 2018 ở Nga, tài trợ tăng thêm 200 triệu USD, vé và hạng mục khác sẽ mang lại thêm 200 đến 300 triệu USD.

CĐV Brazil đổ bộ đến Qatar cổ vũ đội tuyển tại World Cup 2022

AFP

“Nói chung, World Cup này sẽ mang lại cho FIFA nhiều hơn khoảng 600 - 700 triệu USD so với World Cup trước”, người đứng đầu FIFA nói trước trận khai mạc giữa Qatar và Ecuador diễn ra lúc 23 giờ ngày 20.11.

Đỗ Hùng từ Qatar: Thăm nơi tập luyện đẳng cấp 5 sao của tuyển Brazil

Infantino cho biết ông sẽ tiết lộ doanh thu toàn cầu của FIFA trong 4 năm qua cho các liên đoàn quốc gia vào ngày 20.11. Nhưng ông khẳng định giải đấu tại Qatar - vốn đã phải đối mặt với những lời chỉ trích về các vấn đề nhân quyền và môi trường của nó - đã thách thức những nghi ngờ: "Tôi được thông báo rằng các nhà tài trợ sẽ nhảy khỏi FIFA, mọi người sẽ tắt TV, họ sẽ không xem World Cup vì vụ bê bối, và cũng sẽ không có ai đến Qatar vì đang là mùa đông”.

Ca ngợi về "thành công thương mại" liên quan đến giải đấu, ông Infantino nói: "Nếu rất nhiều người trên thế giới đã đầu tư rất nhiều tiền vào World Cup ở Qatar, thì họ đầu tư vì họ tin tưởng vào FIFA và Qatar. Hoặc là những người đó ngu ngốc, hoặc ai đó, những người nói rằng sẽ không ai xem nó, rằng không ai quan tâm đến World Cup này, có thể sai một chút vì một số cuộc thăm dò ở một số quốc gia cũng sai".

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đưa ra thông điệp về World Cup 202 trên màn hình lớn ở khu vực dành cho người hâm mộ

AFP

Chủ tịch FIFA còn nói quyết định được công bố hôm 18.11 về việc cấm bán bia xung quanh 8 sân vận động rằng, nhà tài trợ bia Budweiser và công ty mẹ AB InBev đã hiểu rõ động thái này. Budweiser chỉ vài tuần trước đã đồng ý một thỏa thuận tài trợ mới cho đến năm 2026. Ông nói: “Đối tác là đối tác trong cả những thời điểm tốt và xấu, trong những thời điểm khó khăn và dễ dàng”.

Infantino cũng bác bỏ tầm quan trọng của việc đưa ra quyết định trên quá muộn: “Nếu đây là vấn đề lớn nhất mà chúng tôi có cho World Cup thì tôi sẽ nghỉ ngay lập tức và đi biển, thư giãn cho đến ngày 18.12”.

Người hâm mộ hy vọng sẽ trải qua một kỳ World Cup đặc biệt ở Qatar

AFP

Nhà lãnh đạo FIFA cho biết vẫn có đủ địa điểm bán bia rượu ở Qatar - nơi hạn chế nghiêm ngặt việc bán nước uống có cồn - cho tối đa 100.000 người cùng một lúc mua bia rượu tại các khu dành cho người hâm mộ và khách sạn. "Đối với cá nhân tôi, nếu trong 3 giờ mỗi ngày bạn không thể uống bia, bạn sẽ sống sót", ông Infantino nhấn mạnh.

Ông cho biết quy định cấm bia trong sân vận động được áp dụng ở các nước châu Âu như Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Scotland và "Ở đây nó dường như trở thành một vấn đề lớn vì đây là một quốc gia Hồi giáo".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.