Chủ tịch giải Ngoại hạng Anh từ chức vì chấp nhận đại gia mới Newcastle

Tây Nguyên
Tây Nguyên
17/11/2021 10:16 GMT+7

Chủ tịch giải Ngoại hạng Anh Gary Hoffman sẽ từ chức sau phản ứng dữ dội đối với việc tiếp quản Newcastle gây tranh cãi do Ả Rập Xê Út hậu thuẫn.

Một số hãng truyền thông Anh cho biết, ông Hoffman sắp từ chức vì hậu quả của việc giải Ngoại hạng Anh xử lý vụ tiếp quản “bom tấn” Newcastle hồi tháng trước. Các CLB hàng đầu được cho là đã phản ứng với ban tổ chức giải hồi tháng 10 sau khi thỏa thuận mua Newcastle có trị giá 305 triệu bảng - vốn kéo dài do tranh cãi, cuối cùng được ký kết.

Newcastle chờ đợi một kỷ nguyên mới thành công dưới thời chủ sở hữu có sự hậu thuẫn từ Ả Rập Xê Út

afp

Việc tiếp quản Newcastle đã bị chỉ trích liên quan đến hồ sơ nhân quyền Ả Rập Xê Út. Ban tổ chức Ngoại hạng Anh đã thông qua việc tiếp quản, trong đó Quỹ Đầu tư Công của Ả Rập Xê Út (PIF) nắm giữ 80% cổ phần của Newcastle, sau khi nhận được những đảm bảo ràng buộc về mặt pháp lý rằng nước này sẽ không kiểm soát CLB vùng đông bắc Anh.

Thái tử Ả Rập Xê Út, Mohammed bin Salman, được xem là chủ tịch của PIF, nhưng ban tổ chức giải Ngoại hạng Anh hài lòng rằng quốc gia Vùng Vịnh không có giao dịch nào với Newcastle. Các CLB thuộc Ngoại hạng Anh sau đó đã bỏ phiếu thông qua lệnh cấm kéo dài 1 tháng đối với các hợp đồng tài trợ liên quan đến chủ sở hữu để có thời gian tranh luận thêm về vấn đề này và có thể buộc thông qua lệnh cấm vĩnh viễn.

Chủ tịch giải Ngoại hạng Anh Gary Hoffman (trái) sẽ từ chức sau phản ứng dữ dội đối với việc tiếp quản Newcastle gây tranh cãi do Ả Rập Xê Út hậu thuẫn

chụp màn hình

Hoffman đã là chủ tịch giải Ngoại hạng Anh được 18 tháng. Tổ chức này từ chối bình luận về tương lai của ông Hoffman. Newcastle hiện đang gặp khó ở mùa này khi đứng áp chót bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với 5 điểm, chưa có chiến thắng sau 11 vòng đấu. Đội bóng này vừa bổ nhiệm HLV Eddie Howe thay cho Steve Bruce.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.