Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan gây sốc với ý định cử đội U.23 dự AFF Cup 2022

Giang Lao
Giang Lao
31/07/2022 12:35 GMT+7

Theo tờ Thairath , ông Somyot Poompanmoung, Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT), vừa để ngỏ ý định cử đội U.23 (cũng do HLV Mano Polking của tuyển Thái Lan kiêm nhiệm) dự AFF Cup 2022 cuối năm nay.

Gần đây, ông Somyot Poompanmoung cùng HLV Mano Polking, các quan chức của FAT và giải Thai League đã họp thông qua quyết định sẽ tập trung toàn lực cho đội U.23 Thái Lan (với lứa cầu thủ sinh sau ngày 1.1.2001) để hướng đến mục tiêu cao nhất tìm vé dự Olympic 2024.

Ông Somyot Poompanmoung, Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan

Thairath

Do đó, sắp tới đội U.23 Thái Lan sẽ không tăng cường cầu thủ trên 23 tuổi (dù được phép) thi đấu tại SEA Games 32 (tại Campuchia từ ngày 5 - 16.6) và ASIAD 19 (ở Hàng Châu, Trung Quốc từ 23.9 - 8.10) đều trong năm 2023. Mục đích nhằm rèn luyện lứa cầu thủ U.23 này có được sự duy trì liên tục để dự vòng loại giải U.23 châu Á và vòng chung kết để tranh vé dự Olympic 2024.

Báo chí và người hâm mộ Thái Lan cũng đặt câu hỏi liệu FAT và ông Chủ tịch Somyot Poompanmoung có còn đặt trọng tâm đến đội tuyển Thái Lan với 2 giải đấu lớn sắp tới gồm King's Cup (cuối tháng 9) và kỳ AFF Cup 2022 vào cuối năm?

Trả lời các thắc mắc này, ông Somyot Poompanmoung mới đây được tờ Thairath dẫn lời cho rằng: “FAT có chủ trương với lứa U.23 là nhằm mục tiêu đưa bóng đá Thái Lan vượt khỏi tầm khu vực Đông Nam Á. Vượt tầm Đông Nam Á không phải là cách cứ vô địch khu vực như giải AFF Cup, mà là thực lực của bóng đá Thái Lan phải vượt lên khu vực tiến đến đẳng cấp châu Á và thế giới”.

Ông Somyot Poompanmoung cho biết thêm: “Bóng đá Thái Lan nên thi đấu ở những giải chính và của FIFA, thay vì các giải không được tổ chức này chứng thực (ám chỉ tới AFF Cup chỉ là giải khu vực chỉ được FIFA cộng điểm giao hữu giữa các đội yếu, không phải hạng A trên bảng xếp hạng FIFA). Vì vậy, cũng nên giảm tầm quan trọng mục tiêu vô địch (AFF Cup) để có thể cử đội U.23 thi đấu rèn luyện thêm kinh nghiệm”.

Quan điểm này từng được hậu vệ Theerathon Bunmathan (thủ quân hiện nay của tuyển Thái Lan tạm thay ngôi sao Chanathip Songkrasin) nêu ra: “Các giải khu vực như SEA Games, AFF Cup, bóng đá Thái Lan nên cử đội trẻ hay các cầu thủ đang lên thi đấu nhằm có sự cọ xát. Cần tập trung đội tuyển mạnh nhất tranh tài ở các giải tầm châu Á hay của FIFA”.

Tuy nhiên, dù cả ông Somyot Poompanmoung và Theerathon Bunmathan đều thừa nhận một thực tế là đa phần dư luận Thái Lan có thể không coi trọng SEA Games hay AFF Cup, nhưng khi vào các giải này thì luôn bắt buộc đội nhà phải giành ngôi vô địch. Do đó, việc muốn tập trung cho đội U.23 Thái Lan hướng đến tương lai và cũng là nền tảng cho đội tuyển, chấp nhận bỏ qua các giải khu vực liệu có được người hâm mộ nước này chấp nhận hay không? Chỉ khi nào họ chấp nhận thì kế hoạch của FAT mới có thể thành công.

Hiện ý định này (cử đội U.23 Thái Lan dự AFF Cup 2022) từ FAT và ông Chủ tịch Somyot Poompanmoung đang được dư luận nước này tranh luận dữ dội, và chưa rõ hồi kết ra sao.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.