Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng

12/06/2022 06:08 GMT+7

Ngày 11.6, tại Khu lưu niệm cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng (xã Long Phước, H.Long Hồ, Vĩnh Long), đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước do Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm nhân 110 năm ngày sinh cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng (11.6.1912 - 11.6.2022).

Tại đây, các đại biểu đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ người chiến sĩ cách mạng kiên trung, nhà lãnh đạo mẫu mực của Đảng và Nhà nước đã hiến dâng cả cuộc đời cho lý tưởng cộng sản, vì độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tại đền thờ Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng

Nam Long

Ghi trong sổ lưu niệm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ: “Tôi rất xúc động cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước thắp nén tâm hương tri ân, tưởng niệm cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng đúng vào dịp 110 năm ngày sinh của đồng chí - người con ưu tú của quê hương Vĩnh Long anh hùng, nhà lãnh đạo tài năng và có uy tín lớn của Đảng và Nhà nước. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, đồng chí Phạm Hùng luôn là tấm gương sáng về tinh thần yêu nước, về lối sống giản dị, chân thành và sự tận tụy với công việc, với nhân dân. Chúng ta mãi khắc ghi công lao to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc ta”.

Trong diễn văn phát biểu tại lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng diễn ra long trọng tại Hội trường Tỉnh ủy Vĩnh Long, ông Bùi Văn Nghiêm, Bí thư Tỉnh ủy, bày tỏ đây là dịp ôn lại, hiểu rõ hơn về cuộc đời, sự nghiệp vẻ vang và những cống hiến to lớn của cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, thể hiện tấm lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao, cống hiến, giúp các thế hệ hôm nay học tập, noi theo tấm gương sáng ngời của người chiến sĩ cộng sản Phạm Hùng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ, tri ân ông Võ Văn Kiệt (bí danh Sáu Dân), nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ, nguyên cố vấn Ban Chấp hành T.Ư Đảng và trồng cây lưu niệm tại Khu tưởng niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt tại TT.Vũng Liêm, H.Vũng Liêm, Vĩnh Long.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.