Chưa trả hết “nợ” với thanh thiếu niên!

04/03/2011 20:03 GMT+7

Đó là chia sẻ chân thành của bà Phạm Phương Thảo - Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TP.HCM, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM.

 

 Nguyên Bí thư T.Ư Đoàn Phạm Phương Thảo vẫn gắn bó với nhiều hoạt động thanh niên

Bà Phạm Phương Thảo - người đã nhiều năm gắn bó với công tác Đoàn - Hội trong những cương vị: Bí thư Thành Đoàn TP.HCM, Bí thư T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên VN, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư…

Thời kỳ sau giải phóng, nhiều công trình do tổ chức Đoàn phát động có hấp lực lớn không chỉ đối với thanh thiếu niên mà còn với nhiều tầng lớp trong xã hội. Có thể kể những phong trào: thanh niên lập nghiệp; kế hoạch nhỏ; xây dựng kinh tế mới; những cuộc thi thợ giỏi - bàn tay vàng… Đặc biệt, sự ra đời của Hội Doanh nghiệp trẻ được xem là một bước ngoặt, khơi dậy sức sáng tạo, khẳng định vai trò quản lý của giới trẻ trong lĩnh vực kinh tế.

Nguyên Bí thư T.Ư Đoàn Phạm Phương Thảo nhớ lại: “Do bắt nhịp với cuộc sống, phù hợp với nhu cầu, sở thích, nguyện vọng của thanh niên nên những kế hoạch, công trình triển khai thời đó nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ. Đó là sự cuốn hút một cách tự nhiên, không gượng ép. Giới trẻ hào hứng tham gia vì muốn được cống hiến và trưởng thành, góp phần xây dựng đất nước”. Mỗi lần thực hiện những công trình, phần việc như vậy, cán bộ phong trào lúc ấy phải tự thân vận động, không có nhiều kinh phí hoạt động. Bù lại, nhiều vị lãnh đạo, nhiều cô chú ở các ngành, các cấp vì “thương thanh niên” mà hết lòng giúp đỡ.

“Nhờ thời gian làm cán bộ Đoàn mà chúng tôi có được những mối quan hệ rộng, trong sáng, đẹp và bền vững” - cựu cán bộ Đoàn Phạm Phương Thảo khẳng định. Không những vậy, thời tuổi trẻ hoạt động sôi nổi còn giúp bà rất nhiều trong việc xác lập những khả năng: tổ chức, tập hợp, nhìn nhận - phát huy con người, lập kế hoạch, đưa ra những chủ trương và thực hiện những chủ trương đó…

Giới trẻ thời nay có nhiều sở thích, hướng đến những thần tượng nên cán bộ Đoàn phải thực sự có sức cuốn hút mạnh mẽ. Không bó tay trước những vấn đề thanh niên đặt ra.

Mặc dù thôi hoạt động Đoàn từ năm 1994 để đảm nhiệm những vị trí cao hơn, song bà Phạm Phương Thảo vẫn không ngừng “để ý” đến giới trẻ. Bà nói như tâm tình: “Làm thanh thiếu niên bây giờ cũng khó lắm! Cuộc sống có nhiều phương tiện hiện đại nhưng nhiều bạn trẻ lại thiếu những mối quan hệ xã hội, thiếu kỹ năng sống cần thiết. Giới trẻ đòi hỏi có những tấm gương đẹp, những hình ảnh đẹp, sống động cho họ noi theo. Họ muốn cống hiến, trưởng thành nhưng môi trường để họ phát triển như thế nào thì cũng còn nhiều điều đáng bàn”.

Bà Phạm Phương Thảo nhắn nhủ: “Giới trẻ thời nay có nhiều sở thích, hướng đến những thần tượng nên cán bộ Đoàn phải thực sự có sức cuốn hút mạnh mẽ. Không bó tay trước những vấn đề thanh niên đặt ra. Quan trọng là biết lắng nghe, cùng với thanh niên bàn bạc, giải quyết những gì cuộc sống đang đặt ra, đang yêu cầu. Hãy lăn xả vào công việc. Từ những việc nhỏ, thiết thực sẽ dần dần tập hợp được thanh niên”.

Vị Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TP.HCM cho hay bà cũng thường lên mạng để tìm hiểu thêm tâm tư, suy nghĩ của giới trẻ. Rất nhiều cuộc tiếp xúc với những người trẻ do bà tổ chức diễn ra thường xuyên. Trong đó, “Lắng nghe tiếng nói trẻ em” đã trở thành diễn đàn quen thuộc, hay những cuộc sinh hoạt “Quốc hội trẻ”, “Hội đồng nhân dân trẻ”, tham quan nơi làm việc của Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TP, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP… được bà xem như một cách “hướng nghiệp cho những bạn trẻ làm chính trị”.

Vấn đề thiếu sân chơi, thiếu nhà thiếu nhi, thiếu thiết chế giải trí lành mạnh, đa dạng cho giới trẻ là những nỗi trăn trở đau đáu của bà. Nói và làm song hành, tháng 12.2010, Hội đồng nhân dân TP.HCM đã ra hẳn nghị quyết về đầu tư, xây dựng và phát triển các khu vui chơi giải trí cho trẻ em trên địa bàn thành phố giai đoạn 2011-2015. Và từ đầu năm nay, Ủy ban Nhân dân TP.HCM tiến hành triển khai nghị quyết trong thực tiễn.

“Làm như mình vẫn chưa trả hết nợ nần với thanh thiếu niên!” - nguyên Bí thư T.Ư Đoàn Phạm Phương Thảo nhìn nhận. Nhưng, với những bạn trẻ, đó lại là món quà lớn từ một người đã có đến 28 năm làm công tác thanh niên!

Như Lịch

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.