Chưa xét ứng viên GS, PGS nào cho các ngành khoa học quân sự, an ninh

Quý Hiên
Quý Hiên
11/11/2019 17:47 GMT+7

Các ngành khoa học quân sự , an ninh tuy có 47 ứng viên giáo sư và phó giáo sư, nhưng Hội đồng giáo sư nhà nước chưa tổ chức xét được do chưa có hướng dẫn cụ thể theo quy chế đặc thù của cấp trên.

Trang chính thức của Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa công bố danh sách ứng viên được hội đồng này xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019.
Trung tâm Truyền thông, Bộ GD-ĐT, cũng thông báo trong 2 ngày 10 và 11, Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã tổ chức kỳ họp lần thứ 3 nhằm thảo luận và tiến hành bỏ phiếu đối với kết quả xét của các hội đồng giáo sư ngành, liên ngành và danh sách ứng viên đủ điều kiện được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư. Ông Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2018-2023, chủ trì kỳ họp.
Trong 2 ngày làm việc, Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã thảo luận công khai hồ sơ từng ứng viên, bầu ban kiểm phiếu và tiến hành bỏ phiếu đối với danh sách ứng viên đủ điều kiện được xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư.
Kết quả, số ứng viên đạt đủ số phiếu tín nhiệm theo quy định là 75 ứng viên giáo sư (gồm cả 1 ứng viên đề nghị xét ở dạng đặc biệt), 349 ứng viên phó giáo sư. Tỷ lệ đạt so với tổng số ứng viên đăng ký ban đầu tại các hội đồng giáo sư cơ sở cho đến thời điểm này là 58,48% (trong đó tỉ lệ đạt của ứng viên giáo sư là 63,02%, ứng viên phó giáo sư là 57,59%).
Được biết, có 98 hội đồng giáo sư cơ sở có ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư, với 725 ứng viên. Trong đó, có 119 ứng viên giáo sư, 606 ứng viên phó giáo sư.
Sau khi thẩm định hồ sơ, đánh giá ngoại ngữ, đánh giá báo cáo khoa học tổng quan, có 440 ứng viên (82 ứng viên giáo sư, 358 ứng viên phó giáo sư) từ 26 hội đồng giáo sư ngành, liên ngành được đưa vào danh sách đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019.
Theo danh sách ứng viên được xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019 mà Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã công bố, không có ứng viên nào của các ngành khoa học quân sự, an ninh.
Thông báo của Trung tâm Truyền thông Bộ GD-ĐT cũng giải thích: “Riêng hội đồng giáo sư ngành khoa học quân sự và khoa học an ninh đề nghị 47 ứng viên (1 ứng viên giáo sư, 46 ứng viên phó giáo sư) nhưng chưa tổ chức xét tại kỳ họp lần này, do chưa có hướng dẫn cụ thể theo quy chế đặc thù của cấp trên”.
Theo tìm hiểu của Thanh Niên, sở dĩ các ngành khoa học quân sự, an ninh cần hướng dẫn cụ thể theo quy chế đặc thù là bởi năm nay, xét ứng viên giáo sư, phó giáo sư theo quy định mới (ban hành tháng 8.2018), trong đó yêu cầu cao hơn trước đây về việc công bố công trình nghiên cứu khoa học của các ứng viên.  
Phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 3 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước, GS Phùng Xuân Nhạ chỉ đạo Văn phòng Hội đồng tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ GD-ĐT khẩn trương thực hiện công tác công khai kết quả xét theo quy định, thực hiện các bước tiếp theo như mục tiêu, kế hoạch đề ra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.