CHÙM ẢNH: Cảnh đổ nát do sóng thần tàn phá Indonesia

Khánh An
Khánh An
23/12/2018 12:15 GMT+7

Cơ quan chức năng xác nhận ít nhất 62 người thiệt mạng và khoảng 600 người bị thương, trong khi con số thương vong có thể tiếp tục tăng.

Đến trưa 23.12, cơ quan chức năng Indonesia xác nhận số người thiệt mạng do sóng thần đêm 22.12 đã tăng lên 62 người, trong khi công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang tiếp diễn, theo Reuters. 
Đợt sóng thần do núi lửa Anak Krakatau ở eo biển Sunda phun trào đã gây thiệt hại nặng ở các khu vực lân cận trên đảo Sumatra và Java, với hàng trăm ngôi nhà bị thiệt hại nặng. Cơ quan chức năng cảnh báo người dân và du khách tránh xa khu vực ven biển ít nhất đến ngày 25.12. 
"Vui lòng đừng ở gần các bãi biển ven eo biển Sunda. Những ai đã sơ tán thì vẫn chưa nên quay lại", ông Rahmat Triyono thuộc Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia cảnh báo.
Dưới đây là những hình ảnh ban đầu về thiệt hại tại các khu vực ven biển trên đảo Sumatra và Java:
Người dân trên đảo Banten tìm kiếm tài sản trong căn nhà đổ nát sau sóng thần AFP
Nhiều mảnh vỡ tràn ra khắp đường tại các khu vực ven biển AFP
Người dân mang theo tài sản đi sơ tán sau thảm họa AFP
Một gia đình thu gom những vật dụng từ căn nhà bị thiệt hại AFP
Quân đội được điều động để tìm kiếm và hỗ trợ các nạn nhân Reuters
Một trại tạm cư ở khu vực Pandeglang thuộc tỉnh Banten Reuters
Người dân khu vực ven biển được khuyến cáo không quay lại nhà trước ngày 25.12 Reuters

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.