[CHÙM ẢNH] Du khách dựng lều ngủ bên hồ Xuân Hương

10/02/2019 00:27 GMT+7

Trong hai đêm mùng 3 và mùng 4 Tết Kỷ Hợi, nhiều du khách khi đến TP.Đà Lạt không tìm được khách sạn đành dựng lều ngủ bên bờ hồ Xuân Hương hoặc ngủ trên xe.

Đêm mùng 4 và rạng sáng mùng 5 tết, PV Thanh Niên đã ghi lại một số hình ảnh nhiều nhóm du khách dựng lều ngủ bên bờ hồ Xuân Hương, đoạn trước Quảng trường Lâm Viên (TP.Đà Lạt, Lâm Đồng). Các nhóm này đi xe máy từ các tỉnh, thành khác đến, họ để xe máy cạnh lều và ngủ ngon lành, bất chấp cái lạnh 11 - 12 độ C.
Dựng xe máy cạnh lều để ngủ Lâm Viên
Gần đó có những chiếc lều được kẹp giữa hai ô tô cho bớt gió lạnh, bên trên phủ thêm tấm ni lông để che bớt sương Lâm Viên
Căng lều, bạt cạnh xe để ngủ H.Nguyễn
Có những nhóm bạn trẻ thức thâu đêm bên bờ hồ, họ đốt lửa để sưởi ấm, chống lại cái lạnh 11 - 12 độ C giữa phố núi sương mù.
Nhiều nhóm trẻ đốt lửa để chống cái lạnh 12 độ C Lâm Viên
Dọc Quảng trường Lâm Viên có nhiều ô tô lớn nhỏ đậu san sát nhau, bên trong có nhiều du khách bật ghế để ngủ qua đêm, đợi trời sáng để đi tham quan du lịch.
Nhiều ô tô đậu dọc đường trước Quảng trường Lâm Viên để ngủ qua đêm Lâm Viên
Du khách mang theo nước để súc miệng rửa mặt H.Nguyễn
Theo cơ quan chức năng TP. Đà Lạt, chỉ trong hai đêm mùng 3 và mùng 4 tết, có trên 82.000 khách đăng ký lưu trú, chưa kể nhiều đoàn khách đến các vùng ven thuê nhà dân ở.
Sau đêm mùng 4 tết bờ hồ Xuân Hương đầy rác H.Nguyễn
Ngồi sưởi ấm sau một đêm ngủ lều H.Nguyễn
Hiện nay TP.Đà Lạt có trên 1.400 khách sạn lớn nhỏ, nhưng dịp Tết Kỷ Hợi vẫn không thể đáp ứng đủ nhu cầu lưu trú của du khách.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.