Chung kết Hoa hậu Trái đất 2007: 88 người đẹp tranh tài

09/11/2007 23:12 GMT+7

88 người đẹp đến từ khắp nơi trên thế giới sẽ tranh tài trong đêm chung kết Hoa hậu Trái đất (Miss Earth) 2007 tại thành phố Quezon thuộc vùng đô thị Metro Manila, Philippines vào ngày 11.11.

Ra đời năm 2001, cuộc thi Miss Earth do Công ty Carousel Productions (Philippines) khởi xướng, đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế, và ngay trong lần tổ chức đầu tiên đã được truyền hình khắp thế giới. Ngoài việc phát sóng trên ABS-CBN, kênh truyền hình hàng đầu Philippines, cuộc thi này cũng được trình chiếu ở 36 nước bởi Star World. Nhờ quảng bá toàn cầu và sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế, Miss Earth phát triển nhanh và mạnh. Chỉ sau 6 năm,  Miss Earth đã trở thành một trong ba cuộc thi sắc đẹp lớn và uy tín trên thế giới hiện nay sau Miss World (Hoa hậu Thế giới) và Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ).

Miss Earth hướng đến sự tôn vinh sắc đẹp nữ giới gắn liền với công tác bảo vệ môi trường thiên nhiên. Chính vì lẽ đó, tất cả các người đẹp giành ngôi vị cao trong cuộc thi này đều phải thực hiện sứ mạng ngay từ đầu đã được giao phó. Miss Earth coi trọng phẩm chất năng nổ và gương mặt khả ái, tính cách thân thiện của thí sinh. Người đăng quang Hoa hậu hằng năm được giao trọng trách phát ngôn cho các chiến dịch làm sạch môi trường và quảng bá du lịch toàn cầu. Giải thích thêm với Thanh Niên, ông Ramon S.Monzon - Chủ tịch Carousel Productions, nói: "Nếu để các người đẹp đứng ra nhận lãnh trách nhiệm kêu gọi cộng đồng bảo vệ môi trường, tác dụng của việc tuyên truyền ắt sẽ to lớn hơn gấp nhiều lần". Trên thực tế, các người đẹp đăng quang Miss Earth từ trước đến nay đều đã tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường bằng những hành động cụ thể.

Trong số 88 thí sinh tham dự cuộc thi Miss Earth năm 2007 đã xuất hiện nhiều cô gái có cá tính mạnh mẽ, có ý thức rất sâu sắc về bảo vệ môi trường. Thí sinh Bokang Montjane (Nam Phi) là một ví dụ.  Cô luôn quảng bá về việc người dân Nam Phi được vận động để góp tay vào các cuộc vận động chống đổ rác bừa bãi, sử dụng nguyên liệu tái chế và trồng cây xanh. Cô nói: "Hãy để phụ nữ chứng tỏ khả năng đấu tranh của mình và hãy để họ nêu gương tốt trong công cuộc bảo vệ môi trường trên thế giới". Thí sinh Việt Nam Trương Tri Trúc Diễm sau khi đoạt danh hiệu Hoa hậu Thời trang trong đêm thi  đặc biệt tại Vinpearl hôm 1.11  hứa rằng cô sẽ làm hết sức mình vì một thế giới xanh, sạch, đẹp.

Tổng biên tập Báo Thanh Niên Nguyễn Công Khế đã chính thức được Carousel Productions mời làm giám khảo trong đêm chung kết Hoa hậu Trái đất lần thứ 7.  Theo thông tin từ website chính thức của Miss Earth 2007, đêm chung kết sẽ được truyền hình trực tiếp trên ABS-CBN từ Nhà hát University of the Philippines, một địa điểm trình diễn âm nhạc và nghệ thuật quốc tế vừa được nâng cấp tại thành phố Quezon. Tại Việt Nam, chương trình này cũng được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3 vào lúc 20 giờ 30 (giờ Hà Nội). Sau đó, chương trình đêm chung kết sẽ được chiếu lại ở 35 nước thông qua kênh truyền hình cáp Star World vào ngày 15.12 (khu vực châu Á) và ngày 16.12 (Trung Đông). Ngoài ra, chương trình cũng được chiếu ở 26 nước khác thông qua kênh Filipino Channel.

Chỉ còn không bao lâu nữa sẽ đến giờ G, thời khắc đăng quang. Ai sẽ được chuyển giao chiếc vương miện quý giá từ tay đương kim Hoa hậu Trái đất Hil Hernandez Escobar? Chắc chắn đó phải là cô gái xinh đẹp, thông minh và mang trong tim tình yêu nhiệt thành với Mẹ Trái đất.  Và dĩ nhiên, cô gái ấy không thể là người chỉ biết nói suông!

Q.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.