Chung kết lượt đi AFF Cup: Việt Nam - Thái Lan: Tuấn Hải lại tiếp tục đá chính?

13/01/2023 08:29 GMT+7

Màn so tài giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan tại Mỹ Đình vào lúc 19 giờ 30 (13.1) rất quyết liệt, với hai HLV sẵn sàng 'tặng quà' bất ngờ cho đối thủ. Nhiều khả năng, tiền đạo Tuấn Hải tiếp tục được đá chính cùng Tiến Linh.

Quyền trợ giúp đặc biệt của ông Park

Tuyển Việt Nam và Thái Lan đang có những sự cân bằng kỳ lạ, khi sở hữu hàng thủ và hàng công luân phiên xuất sắc nhất nhì AFF Cup 2022. Từ số bàn thắng của Dangda và Tiến Linh cho đến số thẻ vàng 2 đội trước thềm trận chung kết lượt đi cũng suýt soát nhau. Nếu Việt Nam có Văn Thanh, Hùng Dũng, Hoàng Đức và Tiến Dũng đã nhận 1 thẻ vàng thì tuyển Thái Lan cũng sẽ mất Pansa Hemviboon, Suphanan Bureerat, Sarach Yooyen, Ekanit Panya và Weerathep Pomphan ở trận chung kết lượt về nếu nhận thẻ vàng tại Mỹ Đình.

Trong sự cân bằng và quyết liệt như thế, mỗi chi tiết nhỏ sẽ có thể tạo ra khác biệt. Do vậy, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã cử 1 cán bộ tiền trạm chỗ ăn, ở và di chuyển cho tuyển Việt Nam tại Bangkok. Ông Park cũng cử trợ lý Dương Minh Ninh theo dõi tận mắt trận bán kết lượt về giữa Thái Lan và Malaysia. Tất cả những ghi chép và băng hình thu thập sẽ được bộ phận phân tích hình ảnh xử lý để cho ra những thông số chính xác, giúp BHL tuyển Việt Nam và các cầu thủ đề ra đối sách phù hợp.

Các tuyển thủ Việt Nam tràn đầy tự tin trong chiều 12.1, buổi tập cuối trước trận chung kết lượt đi

Độc Lập

Sau chiến thắng 2-0 trước Indonesia tại bán kết, ông Park đã đề cao vai trò của tổ phân tích hình ảnh và số liệu. Lần này, nhà cầm quân người Hàn Quốc còn có quyền trợ giúp đặc biệt hơn: “Tin vui là tuyển Việt Nam không có cầu thủ nào bị chấn thương. Các trợ lý tuyển Việt Nam đang chăm chỉ phân tích các đối thủ, đã có buổi mổ băng đầu tiên hôm 11.1. Hôm qua, tôi đã gọi điện cho HLV trưởng tuyển Malaysia Kim Pan-gon, cũng là người Hàn Quốc. Ông ấy đã cho tôi một số lời khuyên hữu ích sau 2 trận đối đầu tuyển Thái Lan”.

Lịch sử đối đầu Việt Nam - Thái Lan: Cặp đấu đầy duyên nợ

Thái Lan muốn tấn công, ông Park mỉm cười

HLV Mano Polking hiểu rõ Việt Nam sau khi từng thắng ông Park ở AFF Cup 2020 nhưng thua ở chung kết SEA Games 31 tại Việt Nam. Nhà cầm quân này bày tỏ: “Tuyển Việt Nam có thể lực mạnh mẽ, kiểm soát bóng tốt, được chơi trước sự cổ vũ của CĐV nhà, hơn chúng tôi 1 ngày nghỉ và không phải di chuyển. Mặt cỏ sân Mỹ Đình theo tôi không tệ, không phải là điều kiện quyết định có thể ảnh hưởng lối chơi của tuyển Thái Lan. Chúng tôi có 5 người đã nhận 1 thẻ vàng trong khi tuyển Việt Nam có 4 người giống vậy. Tất cả các cầu thủ đều nắm rõ để tránh nhận thẻ không cần thiết. Tuy nhiên, ngay cả khi mất người thì chúng tôi vẫn có đủ sự thay thế. Tuyển Thái Lan có thể thua 0-1, hòa hoặc tốt hơn là thắng tại Mỹ Đình. Chúng tôi còn trận lượt về trên sân nhà để phân thắng bại với tuyển Việt Nam. Chúng tôi không đến đây để phòng ngự, mà để cùng tuyển Việt Nam chơi 1 trận đấu hay và đẹp. Chúng ta sẽ có 2 trận chung kết rất hay”.

Khi nghe điều này, ông Park mỉm cười cho biết: “Tôi công nhận tuyển Thái Lan có hàng công với nhiều cầu thủ kỹ thuật, nhưng họ ghi 16 bàn và để thua 3 bàn, còn tuyển Việt Nam đã ghi 14 bàn và chưa để thủng lưới lần nào. Tôi không đồng ý nếu nói tuyển Việt Nam chỉ giỏi phòng ngự. Sức mạnh tấn công của chúng tôi cũng rất đáng gờm. Tuyển Thái Lan có những nhóm cầu thủ thường xuyên đá với nhau như Sasalak Haiprakhon, Sarach Yooyen và Bordin Phala nơi cánh trái. Cánh phải của họ có Chalermsak Aukkee, Peeradol Chamrasamee, Ekanit Panya, trong khi khả năng tổ chức lối chơi của bộ 3 Theerathon Bunmathan, Sarach Yooyen và Peeradol Chamrasamee rất xuất sắc. Sức mạnh của họ nằm ở tuyến giữa nhưng chưa đủ để chúng tôi e ngại. Tôi cho rằng nếu bộ 3 Theerathon Bunmathan, Sarach Yooyen và Peeradol Chamrasamee bị phong tỏa thì người Thái sẽ không thể hiện được sức mạnh tấn công của mình”.

Trên hết, ông Park khẳng định khát vọng của tuyển Việt Nam: “Trong buổi họp trước thềm AFF Cup 2022, các cầu thủ đề ra mục tiêu lọt vào chung kết và may thay tuyển Việt Nam đã làm được điều này. Nhưng bây giờ chúng tôi có mục tiêu mới. Thứ nhất, trong 5 năm ở Việt Nam tôi chỉ thua 1 đội ở Đông Nam Á khi dẫn dắt U.23 và đội tuyển Việt Nam, đó là trận thua 0-2 ở bán kết AFF Cup 2020. Lần này, tôi thực sự muốn phục thù. Một điều nữa, đây là giải đấu cuối cùng của tôi với tư cách HLV trưởng tuyển Việt Nam. Tôi sẽ cố gắng hết sức để đạt được kết quả tốt trong 2 trận đấu cuối cùng, trao tặng cúp vô địch cho người hâm mộ bóng đá, những người dân Việt Nam đã ủng hộ tôi và các cầu thủ trong 5 năm qua”.

Gặp nhau tại chung kết AFF Cup 2022, đội tuyển Thái Lan nguy hiểm ra sao?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.