Chứng khoán giảm điểm phiên cuối tuần

19/06/2009 11:53 GMT+7

(TNO) Phiên cuối tuần 19.6, thị trường chứng khoán Việt Nam lại quay đầu giảm nhẹ trên 2 sàn giao dịch. VN-Index mất 4,05 điểm; bên sàn Hà Nội, HASTC-Index cũng mất 0,68 điểm. >> Chứng khoán lấy lại đà tăng điểm >> Giá vàng gần 21 triệu đồng/lượng >> Giá dầu thô tăng trở lại

Mở cửa thị trường, tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, giao dịch trên sàn khá sôi động, xu hướng tăng điểm được tiếp nối từ phiên trước đó. Tuy nhiên, mức độ phân hóa về giá ở các cổ phiếu cũng đã xuất hiện, nhiều mã lớn không duy trì được sức tăng mạnh như phiên trước đó. Các mã lớn tăng giá đầu phiên có STB, SSI, PVF, PVD…

Hết đợt này, VN-Index tăng thêm 6,55 điểm so với phiên trước đó, chốt ở mức 485,82 điểm. Tổng khối lượng đợt đầu đạt trên 7,4 triệu đơn vị.

Bước vào đợt khớp lệnh liên tục, sự phân hóa về giá giữa các cổ phiếu càng mạnh hơn, nhiều mã quay đầu giảm giá, lệnh đặt bán gia tăng, trong khi lệnh đặt mua khá ít. Hiện tượng “xả hàng” như các phiên trước đó ngày càng dày đặc trong phiên giao dịch cuối tuần.

Đến cuối đợt thứ 2, một số nhà đầu tư có xu hướng tăng lượng đặt mua. Tuy vậy, kết thúc đợt này, VN-Index vẫn giảm nhẹ 0,31 điểm xuống còn 478,96 điểm. Khối lượng giao dịch đạt trên 42 triệu đơn vị.

Trong thời gian khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa, lệnh bán ra lại áp đảo trên sàn khiến VN-Index giảm sâu hơn. Chung cuộc, chỉ số này mất 4,05 điểm trong phiên hôm nay, xuống còn 475,22 điểm.

Tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường đạt trên 49 triệu đơn vị, giá trị giao dịch đạt hơn 1.826 tỉ đồng.

Toàn sàn phiên này có 57 mã tăng giá (24 mã tăng trần), 98 mã giảm giá (34 mã giảm sàn), còn lại 11 mã đứng giá tham chiếu.

Nhiều mã lớn đầu phiên tăng giá khá mạnh nhưng đến cuối phiên do lượng bán ra lớn với lệnh đặt giá sàn nên hầu hết giảm giá. Cụ thể STB mất 1.200 đ/CP xuống còn 36.800 đ/CP; SSI giảm 2.500 đ/CP xuống còn 65.500 đ/CP; PVF giảm 2.300 đ/CP xuống còn 44.200 đ/CP; PVD giảm 3.000 đ/CP xuống còn 76.000 đ/CP; PPC giảm 500 đ/CP xuống còn 28.900 đ/CP, DPM giảm 300 đ/CP xuống còn 45.900 đ/CP…

Trong khi đó, SJS duy trì được mức tăng trần từ đầu phiên với lượng dư mua lớn, tiếp đó là FPT cũng bất ngờ tăng trần vào đợt cuối.

Về tính thanh khoản của thị trường, STB đứng đầu với trên 6,4 triệu đơn vị, tiếp đó là SSI đạt trên 3,1 triệu đơn vị, HPG: 2 triệu đơn vị, SAM: 1,9 triệu đơn vị, PVF: 1,6 triệu đơn vị, FPT: 1,4 triệu đơn vị…

Tổng kết một tuần giao dịch, VN-Index đã có 2 phiên tăng và 3 phiên giảm điểm. So với phiên cuối tuần trước, VN-Index mất 34,37 điểm. Khối lượng giao dịch trung bình mỗi phiên đạt 59,8 triệu đơn vị.

* Tại sàn Hà Nội, HASTC-Index phiên này mất 0,68 điểm xuống còn 167,86 điểm. Tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường xấp xỉ 24 triệu đơn vị, giá trị giao dịch 868,9 tỉ đồng. Toàn sàn phiên này có 106 mã tăng giá, 82 mã giảm giá, 13 mã đứng giá.

Như vậy, sau một tuần giao dịch, HASTC-Index cũng có 2 phiên tăng và 3 phiên giảm giá. So với phiên giao dịch cuối tuần trước, HASTC-Index đã giảm 15,06 điểm.

Hồng Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.