Chứng mất trí nhớ ở người lớn tuổi

28/07/2006 15:31 GMT+7

Hỏi: Mẹ tôi năm nay 69 tuổi, cách đây gần 2 năm tự nhiên mắc bệnh không nhớ, khi đi khám bệnh thì được bác sĩ cho biết là bình thường, chỉ mắc bệnh lão hóa thần kinh ở người già. Nhưng đến nay thì quên luôn cả con cháu trong nhà, thậm chí quên cả ăn uống. Mong được tư vấn: nên đi khám và điều trị nơi nào để chữa bệnh được? (Phương)

Đáp: Mất trí nhớ là một biểu hiện phổ biến của lú lẫn (khái niệm về lú lẫn bao gồm mất trí nhớ, thay đổi nhân cách, mất định hướng không còn khả năng thực hiện các hoạt động hàng ngày, khó khăn khi giao tiếp), trong đó những ký ức, những sự kiện mới xảy ra bị ảnh hưởng đầu tiên. Khả năng nhớ những chuyện xa xưa về trước thường không bị ảnh hưởng. Cho đến khi bệnh tiến triển đến giai đoạn cao hơn, khả năng lưu giữ thông tin mới sẽ bị suy thoái do những thay đổi trong não sẽ như bệnh Alzheimer.

Ở những giai đoạn sớm của bệnh, những trục trặc về trí nhớ ngắn hạn có thể không gây phiền phức lắm mà người ta cứ ngỡ đây là tình trạng suy giảm trí nhớ thông thường ở tuổi già, nhưng khi bệnh tiến triển, mất trí nhớ trở nên nghiêm trọng, người bệnh có thể biểu lộ một loạt những lú lẫn như quên mình đang ở đâu, ăn rồi mà lúc sau lại quên, quên cả tên người thân trong nhà. Nếu kèm theo mất định hướng, rối loạn về nhân cách và hành vi, khó khăn trong giao tiếp, mất khả năng thực hiện các công việc hàng ngày thì bệnh đã chuyển sang giai đoạn lú lẫn.

Nguyên nhân của lú lẫn thì có khá nhiều, một vài chứng lú lẫn có thể chữa hết hoàn toàn, tuy nhiên có rất nhiều người bị lú lẫn đã không thuốc gì chữa được. Trong đó bệnh Alzheimer là một trong những triệu chứng phổ biến nhất mà việc xác định nguyên nhân cũng như các biện pháp chữa trị còn đang gặp rất nhiều khó khăn. Ngoài ra lú lẫn mất trí nhớ còn do các nguyên nhân khác như mạch máu, tăng huyết áp, tai biến... do các thể Lewy, do thiếu vitamin B12, suy giáp, do thuốc hay hậu quả của chấn thương...

Với tình trạng của mẹ bạn, cách tốt nhất là nên đưa cụ đi khám tại các cơ sở y tế có các chuyên khoa như tâm lí học lâm sàng, chuyên khoa thần kinh, chuyên khoa lão khoa, chuyên khoa tâm thần để làm xét nghiệm và cần thiết các bác sĩ chuyên khoa của từng khoa sẽ hội chẩn để tìm ra biện pháp chữa trị hữu ích.

BS Bạch Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.