Chương trình học bổng UNIS Hà Nội chắp cánh ước mơ

22/02/2022 08:00 GMT+7

Cựu học sinh học bổng Lý Thu Phương đang thực hiện ước mơ thời thơ ấu là trở thành một bác sĩ ngành y tế cộng đồng tại Việt Nam thông qua sự hỗ trợ của mạng lưới UNIS Hà Nội trên thế giới.

Mặc dù Thu Phương đã tốt nghiệp lớp 12 tại UNIS Hà Nội hơn 5 năm trước, cô vẫn đang khám phá những lợi ích toàn cầu khi từng theo học tại một trong hai trường Liên Hợp Quốc duy nhất trên thế giới.

Lý Thu Phương học lớp 12 tại UNIS Hà Nội

Ngôi trường quốc tế đã bước đầu giúp cô gái 24 tuổi Thu Phương giành được suất học bổng toàn phần theo học chương trình dự bị y khoa tại Mỹ vào năm 2016. Hiện nay, Nhà trường vẫn tiếp tục hỗ trợ Phương khi cô theo học Thạc sĩ chuyên ngành Nghiên cứu phát triển quốc tế tại Viện Nghiên cứu và Phát triển Quốc tế Geneva, cũng như giúp cô tìm kiếm các cơ hội nghề nghiệp.

Thông qua chương trình cố vấn dành cho cựu học sinh UNIS Hà Nội, Thu Phương đang thực tập tại Gavi - Liên minh toàn cầu về Vắc xin và Tiêm chủng - trong vòng 6 tháng. Đây là tổ chức nổi tiếng với các chương trình nhân đạo hỗ trợ hơn một nửa trẻ em trên thế giới được tiếp cận vắc xin.

"Kinh nghiệm tôi có được ở đây vô cùng quý báu vì Gavi là một tổ chức cộng tác giữa công và tư cam kết cứu sống trẻ em và bảo vệ sức khỏe con người bằng cách tăng cường sử dụng vắc xin một cách công bằng tại các quốc gia có thu nhập thấp.

Lý Thu Phương tại buổi lễ tốt nghiệp lớp 12 Trường UNIS Hà Nội

Là thành viên Nhóm Thiết kế và Đánh giá nguồn tài trợ, nhiệm vụ chính của tôi là giúp xây dựng cơ chế hỗ trợ các nước tìm kiếm nguồn tài trợ. Tôi cũng tham gia làm truyền thông cho các hoạt động của tổ chức liên quan đến tài trợ.

Cơ hội này thật sự tuyệt vời và tôi vô cùng cảm ơn UNIS Hà Nội đã giúp tôi chạm tới nó. Mặc dù chặng đường đi đến trường Y còn dài, nhưng tôi tin rằng tôi đang ở rất gần và tôi sẽ không thể tiến xa như bây giờ nếu không có sự trợ giúp của UNIS Hà Nội”, Thu Phương chia sẻ.

Sự trợ giúp chuyên nghiệp đó đến từ các thành viên trong cộng đồng UNIS Hà Nội hiện đang làm việc tại Geneva. Bà Jenty Kirschwood và bà Jean Munro đã nhiệt tình dẫn dắt Thu Phương cũng như giới thiệu cho cô những cơ hội mới thông qua công việc của họ tại các chương trình của Tổ chức Liên Hợp Quốc tại Geneva và tại Gavi.

Bà Jane McGee, giám đốc trường UNIS Hà Nội, rất tự hào về Chương trình học bổng và Chương trình cố vấn cựu học sinh. Bà nói: “Là một trong hai trường Liên Hợp Quốc duy nhất trên thế giới, chúng tôi có một cộng đồng tuyệt vời luôn nhiệt huyết giúp đỡ người khác. Dù cho đó là học sinh học bổng hay cựu học sinh, chúng tôi vui mừng khi chứng kiến cộng đồng toàn cầu của UNIS Hà Nội giúp thay đổi cuộc sống và làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn!”.

Và Thu Phương quyết tâm tạo nên sự khác biệt. Với định hướng vững chắc theo đuổi lĩnh vực y tế cộng đồng, cô đã ba lần được nhận vào học tại Trường Y khoa Y tế Quốc tế tại Israel và cô hy vọng lần này mình có thể làm được.

"Trong hai năm liên tiếp, tôi đều giành được suất học tại Trường Y khoa Y tế Quốc tế nhưng rất tiếc tôi không thể tìm kiếm nguồn tài trợ cần thiết. Tôi hy vọng sẽ tìm được học bổng kịp thời để nhập học vào năm sau", Thu Phương cho biết.

Lý Thu Phương tại Thụy Sĩ

Hướng tới tương lai, Thu Phương hy vọng có thể áp dụng một cách hiệu quả những kiến thức và kinh nghiệm đã gặt hái được khi trở về Việt Nam. Cô thừa nhận: “Tôi vẫn là một cô gái Việt Nam rất truyền thống. Mặc dù tôi có những trải nghiệm tuyệt vời tại Hoa Kỳ trước đây và hiện tại là Geneva, tôi vẫn rất nhớ nhà. Tôi muốn trở về và giúp ích cho quê hương. Những điều tôi đang học hỏi sẽ giúp tôi trở thành một chuyên gia y tế cộng đồng tại Việt Nam”.

Thu Phương kêu gọi các bạn học sinh Việt Nam nộp hồ sơ cho Chương trình Học bổng UNIS Hà Nội. Khi nói về bài học giá trị nhất, cô chia sẻ: “Tôi nhận ra rằng tôi không ngại tìm kiếm cơ hội ở các nước khác nhau vì UNIS Hà Nội đã cho tôi những kỹ năng để phát triển và hạnh phúc ở bất cứ nơi đâu trên thế giới”.

Để biết thông tin chi tiết về Chương trình Học bổng UNIS Hà Nội, vui lòng liên hệ scholarships@unishanoi.org hoặc truy cập trang web: www.unishanoi.org/community/scholars

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.