Chuột hay voi thu nhỏ?

28/06/2014 13:40 GMT+7

(TNO) Một loài hữu nhũ mới vừa được phát hiện tại một sa mạc ở châu Phi, với bề ngoài giống như chuột nhưng lại có gien di truyền tương tự như voi.

(TNO) Một loài hữu nhũ mới vừa được phát hiện tại một sa mạc ở châu Phi, với bề ngoài giống như chuột nhưng lại có gien di truyền tương tự như voi.

 Macrosceildes micus và voi - d
Macrosceildes micus và voi - Ảnh: AFP

Thử tưởng tượng một sự tương phùng gia đình đầy bất thường giữa một loài có trọng lượng 3 tấn và loài còn lại nặng chưa đến 30 gram.

Tại Namiba, loài động vật giống chuột này sống trên địa hình đất đá và để tránh kẻ thù, chúng được trang bị bộ lông đỏ tiệp màu với môi trường xung quanh.

"Loài vật này được đặt tên là Macrosceildes micus. Tuy nhiên, loài vật có bề ngoài và hành xử giống chuột chù sinh trưởng ở châu Phi lại có sự liên hệ khá gần gũi với loài voi, hay nói đúng hơn là giống voi về di truyền hơn giống chuột”, theo chuyên san Mammology dẫn lời John Dumbacher, chuyên gia hữu nhũ và chim chóc thuộc Học viện Khoa học California ở San Francisco (Mỹ).  

Phi Yến

>> Loài hữu nhũ chứa hơn 320.000 vi rút chưa từng được biết
>> Xác định thủy tổ của loài hữu nhũ
>> Tổ tiên loài hữu nhũ tận dụng sự kiện tuyệt chủng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.