Chuyên gia Mỹ: 'Trung Quốc tự tin đủ sức mạnh độc chiếm Biển Đông'

22/07/2015 16:12 GMT+7

(TNO) Trung Quốc sẽ tiếp tục tham vọng độc chiếm Biển Đông vì lãnh đạo nước này nghĩ rằng họ đã có đủ tài lực và quân lực để khống chế các nước trong khu vực, theo nhận định của 2 chuyên gia nghiên cứu chính sách quốc tế của Mỹ.

(TNO) Trung Quốc sẽ tiếp tục tham vọng độc chiếm Biển Đông vì lãnh đạo nước này nghĩ rằng họ đã có đủ tài lực và quân lực để khống chế các nước trong khu vực, theo nhận định của 2 chuyên gia thuộc các tổ chức nghiên cứu chính sách quốc tế của Mỹ.

Tàu vận tải đổ bộ 996 của Trung Quốc bảo vệ công trình xây phi pháp ở Đá Xu Bi - Ảnh: Mai Thanh Hải

“Nguy cơ xảy ra tính toán sai lầm từ phía Trung Quốc hoặc bất kỳ quốc gia đang có tranh chấp chủ quyền (tại Biển Đông) với nước này vẫn đang gia tăng và có thể leo thang đến một mức độ mà không ai mong muốn”, hãng tin Fox News (Mỹ) ngày 22.7 dẫn lời ông Timothy Heath, chuyên gia cấp cao thuộc tổ chức nghiên cứu chính sách toàn cầu RAND (Mỹ).

“Đây là một trong những lo ngại lớn nhất của tất cả các bên, gồm cả Mỹ và Trung Quốc”, nhà phân tích kỳ cựu này cho hay.

Cùng trả lời hãng tin Fox News về tình hình Biển Đông, chuyên gia phân tích quốc phòng quốc tế Karen Brooks  thuộc Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Mỹ (CFR) bình luận: “Tranh chấp tại Biển Đông không còn là thông tin mới mẻ. Phía Trung Quốc đã tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ vùng biển này kể từ những năm 1950 rồi”.

Bà nói thêm rằng điều mới mẻ ở đây chính là việc “một Trung Quốc, vốn trở nên hùng mạnh và dân tộc chủ nghĩa hơn trong những năm gần đây, có vẻ đang quyết tâm thay đổi sự thật hòng củng cố các tuyên bố chủ quyền của mình vĩnh viễn”.

Đồng tình với bà Brooks, chuyên gia Health nhận định Trung Quốc thực hiện chiến thuật trên vì lãnh đạo nước này cho rằng “họ có tiền, có tài nguyên, có quân đội (ý nói đã có cây gậy), và họ cảm thấy đã nắm được “củ cà rốt”, tức là các thỏa thuận làm ăn và các gói hỗ trợ kinh tế, có thể thuyết phục các nước Đông Nam Á đồng thuận với những gì họ muốn”.

“Trung Quốc là nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới, có quân đội với quy mô lớn mạnh nhanh nhất thế giới, và giới lãnh đạo Trung Quốc đã cho thấy rõ rằng quân đội của họ không chỉ có khả năng hoạt động trong khu vực mà còn đủ sức vươn ra cả thế giới”, bà Brooks cho hay.

Bà Brooks còn chỉ ra rằng một trong những vấn đề lớn gây trở ngại cho Mỹ trong việc can thiệp vào các tranh chấp ở Biển Đông chính là việc Trung Quốc đã kiểm soát các tuyến hải trình chính.

Ông Health nhận định: “Họ đang khiến cho tình hình thêm bất ổn bằng việc xây đảo nhân tạo trong một khoảng thời gian ngắn và quân sự hóa các cơ sở trên đảo… và vùng biển này là một khu vực huyết mạch cho các chuyến vận chuyển hàng hóa cũng như đối với tàu thuyền quân sự của Mỹ”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.