Chuyển nhượng mùa đông: Haaland đã thấy chật chội với chiếc áo Dortmund

03/01/2022 20:48 GMT+7

Sau hai năm thành công rực rỡ về phương diện cá nhân tại Borussia Dortmund, giờ đây đã đến lúc Erling Haaland ra đi để phát triển bản thân lên tầm cỡ của ngôi sao hàng đấu thế giới kiểu như Ronaldo, Messi, Mbappe…

Chiếc áo ở Dortmund đã quá chật với Haaland

Với Haaland, “trẻ trung, tài năng và đẳng cấp” là 3 từ chính xác nhất mà chúng ta có thể dùng để miêu tả cầu thủ người Na Uy ở thời điểm này. Dù mới 21 tuổi nhưng Haaland cho thấy, dường như những phẩm chất mình đang có là phiên bản kết hợp của hai siêu sao Cristiano Ronaldo và Zlatan Ibrahimovic. Nhanh, khỏe, khéo, cảm quan không gian tuyệt vời, đó là những gì mà người ta cảm nhận mỗi khi được chứng kiến những màn trình diễn của Erling Haaland. Chàng trai sinh năm 2000 cùng với người đàn anh Kylian Mbappe - ngôi sao của Paris Saint-Germain được đánh giá rất cao và được xem là những người có khả năng tiệm cận được trình độ của Ronaldo và Messi. Cây bút Oyvind Godo của tờ báo lớn hàng đầu Na Uy Dagbladet từng nhận xét về Erling Haaland: "Erling Haaland mạnh mẽ như một con gấu và nhanh như một con ngựa. Anh ấy là một sát thủ, một cái máy ghi bàn. Anh ấy có tiềm năng phát triển vô hạn và có thể trở thành ngôi sao lớn trong tương lai".

Haaland đang giữ tỷ lệ ghi mỗi trận một bàn cho Dortmund

reuters

Thực tế, đó không phải là một nhận xét ưu ái của người đồng hương dành cho ngôi sao này. Những gì mà Haaland làm được cho Dortmund sau hai năm là thật sự đáng giá và khó có tiền đạo nào ở Châu u cùng độ tuổi có thể so sánh. Kể từ khi gia nhập đội bóng áo sọc vàng đen, tính riêng ở đấu trường Bundesliga và Champions League, Haaland đã thi đấu tổng cộng 67 trận đấu, tổng số bàn và kiến tạo của anh còn vượt lên trên cả số trận thi đấu. Anh có 53 bàn thắng cùng 15 đường dọn cỗ cho đồng đội ghi bàn. Mỗi khi có Haaland trên sân, Dortmund chẳng ngại đối đầu với bất kỳ đội bóng nào. Và khi thiếu vắng đi chân sút số 9, đội bóng vùng Ruhr lại tỏ ra yếu ớt, bế tắc khi tìm đường vào khung thành đối thủ.

Không ít lần Haaland thất vọng và tỏ ra khó chịu khi bản thân đã rất cố gắng nhưng đội bóng của mình không đạt được kết quả tốt. Còn nhớ vào đầu năm 2021, cụ thể là ngày 21.3, người hâm mộ đã chứng kiến cảnh Erling Haaland hậm hực cởi áo, rời sân trong sự tức giận sau trận hòa 2-2 trước Cologne. Cầu thủ này bực tức vì dù phong độ cá nhân cực cao, có được cú đúp nhưng đội bóng chỉ có được 1 điểm, tiếp tục ở vị trí thứ 5 của giải vô địch Đức. Những trận đấu sau đó, Dortmund phải rất chật vật, tận đến những trận đấu cuối của mùa giải mới có vé dự cúp Champions League. Tuy nhiên, điều tồi tệ hơn vẫn chưa dừng lại. Tại vòng bảng Champions League 2021-2022, dù chỉ phải cùng bảng như Ajax, Sporting Lisbon, Besiktas nhưng sau 6 trận đã đấu, đội bóng của cầu thủ người Na Uy chỉ xếp ở vị trí thứ 3, điều đó đồng nghĩa với việc phải xuống chơi ở Europa League. Với một cầu thủ như Haaland, việc xuống chơi ở đấu trường hạng 2 quả là không xứng với tham vọng của cá nhân anh. Hơn lúc nào hết, chiếc áo của Dortmund giờ đây đã quá “chật chội”, anh cần một đội bóng lớn hơn để mình thỏa sức vùng vẫy.

150 triệu euro, mức giá quá ổn để có sự phục vụ của Haaland

Hiện tại Haaland đã bước vào năm thứ hai trong bản hợp đồng tại đội bóng nước Đức. Hợp đồng còn kéo dài đến giữa năm 2024, tức là sau khi mùa 2023-2024 khép lại. Với những gì đã thể hiện, không sớm thì muộn, Haaland chắc chắn sẽ rời Signal Iduna Park. Đội bóng nước Đức sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán ngay lúc này nếu như có câu lạc bộ nào đáp ứng số tiền 150 triệu euro. Hai đội bóng thành Manchester, Real Madrid, Paris Saint-Germain và nhiều đội bóng khác luôn theo rất sát Haaland, sẵn sàng cạnh tranh để có chữ ký của Haaland.

Raiola đang tìm cách giúp sự nghiệp của Haaland thăng tiến trong màu áo một CLB giàu tham vọng hơn Dortmund

Theo Mino Raiola, người đại diện của cầu thủ người Na Uy, ông cùng thân chủ của mình sẽ tìm ra bến đỗ phù hợp nhất, Raiola chia sẻ: “Haaland có thể chờ đợi mọi đội bóng. Chúng tôi chưa đạt được thỏa thuận miệng với bất kỳ đối tác nào và sẽ chờ đợi lời đề nghị tốt nhất, tôi cũng không phủ nhận tương lai của cậu ấy ở Dortmund.”. Quả là phát biểu ba phải một cách khôn ngoan của tay “cò” đầu đầy “sạn”. Nhưng vì sao Raiola nói như vậy? Chắc chắn là nhắm vào mục đích đưa Haaland đến với CLB giàu có nhất, nhiều tham vọng nhất và cũng phù hợp nhất với một tiền đạo rất tài năng đang ở đỉnh cao của bóng đá thế giới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.