CLB giàu nhất thế giới Newcastle bị hắt hủi không được xài tiền

22/01/2022 05:43 GMT+7

Có nguồn hầu bao vô tận của những ông chủ mới Ả Rập, nhưng CLB Newcastle United vẫn đang liên tiếp bị hắt hủi trên thị trường chuyển nhượng , kể cả từ giải đấu kém tiền bạc như Serie A.

Từ khi được Quỹ đầu tư công của Ả Rập Xê Út (PIF) mua lại với số tiền 305 triệu bảng Anh (khoảng 365 triệu euro), CLB Newcastle United đứng trước cơ hội đổi đời.

Nhưng ngay cả khi vẫn được truyền thông đặt tên là "CLB giàu nhất thế giới" với ngân sách chuyển nhượng gần như vô hạn, đội bóng có biệt danh The Magpies rất khó khăn để thuyết phục những tên tuổi lớn gia nhập đội.

Chỉ nội ở Serie A đã có rất nhiều cầu thủ tài năng nhận được lời ve vãn của CLB Newcastle United cho kỳ chuyển nhượng mùa đông, bao gồm Stefan de Vrij, Marcelo Brozovic, Andrea Belotti, Gleison Bremer hay Robin Gosens, Duvan Zapata...

Brozovic từ chối Newcastle United vì muốn chơi bóng ở đẳng cấp cao

REUTERS

Nhưng đế chế PIF hùng mạnh với hầu bao lên đến 320 tỉ euro, đang đầu tư vào những tập đoàn khổng lồ như Disney, Uber, Facebook, Starbucks hay công ty dược phẩm Pfizer đến giờ vẫn chưa thể nhận được cái gật đầu của bất kỳ ngôi sao nào.

Lý do rất đơn giản là không một ngôi sao nào, kể cả có thoải mái hay không ở những CLB lớn lại muốn đến với một đội bóng đang xếp áp chót ở giải Ngoại hạng Anh với viễn cảnh rớt xuống hạng nhất hiển hiện trước mắt!

Mới nhất, có tin Newcastle United sẵn sàng bỏ ra đến 45 triệu euro và có vẻ đã làm xiêu lòng CLB Atalanta và chân sút Duvan Zapata, chân sút đã ghi 12 bàn và 7 kiến tạo sau 22 trận. Nhưng để đến cái gật đầu thì còn rất nhiều trắc trở.

Bỏ Liverpool đến PSG, Wijnaldum có muốn đá trụ hạng tại Newcastle United?

REUTERS

Trong lúc đó, The Magpies vẫn phải song song tấn công bằng tiền đến những mục tiêu từ tầm trung như hậu vệ Diego Carlos (Sevilla), Sven Botman (Lille), hay mới nhất là ngôi sao Kieran Trippier và tiếp tục... chờ đợi!

Khi thị trường chuyển nhượng mùa đông chỉ còn hơn 1 tuần nữa sẽ khép lại, Newcastle United bày tỏ ý định mượn với giá cao những ngôi sao thừa thãi ở các đội bóng lớn nhằm trợ lực khẩn cấp cho HLV Eddie Howe trong cuộc chiến trụ hạng khốc liệt.

Những ứng viên có thể kể đến Ruben Loftus-Cheek (Chelsea), Georginio Wijnaldum (PSG), Aaron Ramsey (Juventus) hay Dele Alli (Tottenham), Jesse Lingard (M.U)...

Aaron Ramsey thà dự bị ở Juventus còn hơn về CLB có nguy cơ xuống hạng như Newcastle

REUTERS

Tiền phải bỏ ra chắc chắn sẽ rất nhiều như lời hứa tăng gấp 3 mức lương Duvan Zapata đang nhận ở Atalanta (từ 40.000 lên 125.000 euro/tuần). Những ngôi sao sáng giá hơn chân sút 30 tuổi này chắc chắn sẽ ngốn rất nhiều lần.

Tiền thì Newcastle United không thiếu. Nhưng làm sao để thuyết phục các ngôi sao đang quen chơi Champions League về một con tàu sắp đắm và không biết khi nào mới góp mặt ở Champions League là bài toán khó thực sự.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.