CLB Nam Định cất trụ cột để đá 'chung kết ngược' với Sài Gòn FC

08/11/2022 21:41 GMT+7

Xác định phải dồn toàn lực đá trận quyết định suất trụ hạng V-League 2022 với Sài Gòn FC nên HLV Vũ Hồng Việt đã cất 3 trụ cột đã bị 2 thẻ vàng ở trận tiếp đón CLB Hải Phòng .

Với chất lượng cầu thủ kém hơn vì thiếu nhiều trụ cột như vậy, CLB Nam Định đã để thua 0-1 ngay trên sân Thiên Trường. Tất nhiên, vì đã có tính toán từ trước nên HLV Vũ Hồng Việt tỏ ra khá bình tĩnh.

HLV Vũ Hồng Việt đã có những tính toán để CLB Nam Định trụ hạng

Minh TÚ

"Chúng tôi phải đá với một đội đang cạnh tranh ngôi vô địch nên không thể chê trách các cầu thủ vì đã để thua. Các cầu thủ thay thế 3 trụ cột đã đá rất tốt. Tôi tự hào vì họ", HLV Vũ Hồng Việt chia sẻ sau trận đấu.

Highlights Nam Định 0-1 Hải Phòng: Hải Huy có siêu phẩm đánh đầu

Theo ông Việt, những phút đầu của trận đấu thuộc vòng 24 V-League 2022, các cầu thủ CLB Nam Định bắt nhịp chưa tốt nhưng sau đó đã tuân thủ đúng ý đồ BHL đề ra. "Tôi cho rằng CLB Hải Phòng chỉ kiểm soát bóng ở trung tuyến tốt còn không tạo được quá nhiều cơ hội ăn bàn. Chúng tôi phản công cũng tốt, chỉ tiếc là không tận dụng được", HLV CLB Nam Định chia sẻ.

HLV Chu Đình Nghiêm đã xây dựng lối đá tấn công đẹp mắt, hiệu quả, đúng với kỳ vọng của người hâm mộ cho CLB Hải Phòng.

Minh Tú

Sau trận thua CLB Hải Phòng, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt sẽ quyết chiến với đội cuối bảng Sài Gòn FC ở vòng đấu tới. CLB Nam Định có lợi thế sân nhà cùng 1 điểm nhiều hơn nên HLV Vũ Hồng Việt khẳng định sẽ đá tấn công, giải quyết trận đấu trong 90 phút để chính thức trụ hạng.

Để làm được điều đó, HLV Vũ Hồng Việt phải khắc phục điểm yếu để thua những bàn thắng ngớ ngẩn vì sự mất tập trung.

Trong khi đó, HLV Chu Đình Nghiêm tỏ ra rất hài lòng với kết quả của CLB Hải Phòng. "Đây là giai đoạn cuối mùa giải. Thể lực, ý chí của các cầu thủ đều đã bị bào mòn. Tuy nhiên, các cầu thủ CLB Hải Phòng vẫn chơi quyết tâm để giành chiến thắng", HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ.

Theo ông Nghiêm, CLB Nam Định không phải là đội bóng dễ chơi. Lối chơi bóng dài sau khi bị thua đã gây nhiều khó khăn cho hàng thủ CLB Hải Phòng. Rất may là thủ môn Đình Triệu và hàng thủ đã bọc lót cho nhau tốt.

Có thể CLB Hải Phòng không thể vô địch V-Leage 2022 nhưng HLV Chu Đình Nghiêm luôn nhắc nhở các cầu thủ chơi hết mình để đáp lại sự cuồng nhiệt của người hâm mộ. Điều đó cũng thôi thúc HLV Chu Đình Nghiêm xây dựng lối đá tấn công đẹp mắt, hiệu quả, đúng với kỳ vọng của người hâm mộ cho CLB Hải Phòng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.