CLB Viettel và HLV Bae Ji-won gặp thách thức tại AFC Cup

22/06/2022 07:41 GMT+7

Nhiều khả năng HLV Bae Ji-won, trong chỉ tiêu phải đi đến trận cuối cùng AFC Cup 2022, sẽ sử dụng đội hình không phải mạnh nhất ở vòng bảng.

Xét về thực lực và tên tuổi, CLB Viettel vượt trội hẳn các đội còn lại bảng I tại AFC Cup 2022 như Phnom Penh Crown FC (Campuchia), Young Elephants FC (Lào) hay Hougang United (Singapore).

HLV Hàn Quốc thay thế Trương Việt Hoàng dẫn dắt Viettel tại AFC Cup 2022 là ai

Bản thân đội bóng áo đỏ cũng nung nấu ý định phá kỷ lục vào đến trận chung kết liên khu vực mà CLB Hà Nội đã thiết lập năm 2019 (nếu thắng sẽ đá trận chung kết AFC Cup - PV). Đó không phải là mục tiêu hão huyền khi CLB Viettel sở hữu đội hình đồng đều, kết hợp dàn nội binh có đủ kinh nghiệm và sức trẻ, rất đông tuyển thủ quốc gia và ngoại binh chất lượng. Tuy nhiên, trước hết họ sẽ phải đối mặt với bài toán thể lực đã bộc lộ sau giải tứ hùng ở Hải Phòng. Việc chuyển giao vai trò thuyền trưởng cho HLV Bae Ji-won tại giải này cũng sẽ khiến nhà vô địch V-League 2020 cần một quãng thời gian quá độ với triết lý mới.

Hoàng Đức (trái) sẽ là trụ cột của CLB Viettel tại AFC Cup 2022

Linh Nhi

Thêm vào đó, CLB Viettel sẽ chắc chắn không có sự phục vụ của đội trưởng Bùi Tiến Dũng vừa sang Singapore mổ, dự kiến phải nghỉ gần 3 tháng. Thủ môn Nguyên Mạnh vừa bình phục chấn thương, bên cạnh một loạt ngôi sao Pedro Paulo, Caique, Tiến Anh, Hữu Thắng, Văn Thiết... đang bị đau với những mức độ khác nhau. HLV Bae Ji-won sẽ có trong tay bộ đôi U.23 Việt Nam Nhâm Mạnh Dũng, Trần Danh Trung vừa tập lại cùng đội. Nhà cầm quân người Hàn Quốc có vẻ vẫn muốn duy trì sơ đồ 4-1-4-1 quen thuộc của HLV Trương Việt Hoàng. Bộ khung trung vệ sẽ gồm 2 tuyển thủ quốc gia Thanh Bình, Đức Chiến, chưa kể Mạnh Dũng có thể linh hoạt lui xuống trám khi cần. Ở giữa sân, tiền vệ Jaha vẫn là mỏ neo đáng tin cậy để Hoàng Đức - Khắc Ngọc nhô cao, hợp với 2 biên Thanh Hào, Geovane châm bóng cho Pedro Paulo đá trung phong cắm. Bộ khung đó sẽ được linh hoạt điều chỉnh để đan xen với những tài năng trẻ đang lên chân.

Trong 3 trận lượt đi của bảng I, CLB Viettel sẽ đá với mật độ 3 ngày/trận trên sân Thống Nhất. Điều đó chắc chắn sẽ là một phép thử nặng đô để HLV Bae Ji-won chứng tỏ tay nghề, để làm sao vừa vực dậy được thể lực cho đội bóng vừa bảo đảm hiệu suất thi đấu và tránh được chấn thương. Đó là yêu cầu không hề dễ dàng, đòi hỏi nhà cầm quân phải có sự quyết đoán và linh hoạt để xoay vòng cầu thủ, làm sao tận dụng tối đa 5 quyền thay người của mình. Với hơn 30 năm tích lũy kinh nghiệm huấn luyện, đây cũng là cơ hội để HLV Bae Ji-won thể hiện tài cầm quân của mình sau khi hấp thụ tinh hoa của những “thuyền trưởng” tài năng như HLV Park Hang-seo hay Kim Nam-jung (từng 2 lần vô địch K-League)...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.