Clip hỗn chiến bằng dao phóng lợn trên TikTok: Truy xét băng nhóm quái xế Ngũ Bang

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
24/03/2022 08:37 GMT+7

Sáng 24.3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP. Đà Nẵng đã bắt được 12 côn đồ băng Ngũ Bang và đang tiếp tục cùng các địa phương truy xét liên tỉnh nhóm 70 “quái xế” mang dao phóng lợn đi hỗn chiến và đăng TikTok.

Trung tá Hồ Thanh Hiền, Đội trưởng Đội tuần tra dẫn đoàn Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.Đà Nẵng, cho hay đêm 21.3, người dân cung cấp cho lực lượng một clip TikTok, trong đó hàng chục “quái xế” vác dao phóng lợn, mã tấu, đao, kiếm tự chế, phóng bạt mạng qua nhiều tuyến đường Q.Cẩm Lệ.

Qua trích xuất camera đường phố, Đội tuần tra dẫn đoàn xác định có khoảng 70 “quái xế” với hơn 30 xe máy, có xe chở 3 người, vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm, dàn hàng ngang, lạng lách đánh võng... khiến người đi đường khiếp vía.

Công an TP.Đà Nẵng triệu tập các "quái xế"

NGUYỄN TÚ

Các quái xế dùng khẩu trang y tế bịt kín biển số để che giấu thông tin, lai lịch...

Đội tuần tra dẫn đoàn đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, nhận dạng được một số “quái xế” vùng giáp ranh Quảng Nam - Đà Nẵng nằm trong hồ sơ đã từng bị xử lý vì gây rối, đua xe trước đây.

Qua đó, Đội tuần tra dẫn đoàn phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng, Công an P.Hòa Quý (Q.Ngũ Hành Sơn), Công an các phường Điện Nam Trung, Điện Nam Bắc, Điện Nam Đông (TX.Điện Bàn, Quảng Nam), trường THPT Lương Thế Vinh và Trường THCS Nguyễn Đức An (cùng P.Điện Nam Trung) để truy xét liên tỉnh.

Đội tuần tra dẫn đoàn lấy lời khai một "quái xế"

nguyễn tú

12 nghi phạm lần lượt bị triệu tập gồm: Nguyễn Đình Hoàng (18 tuổi, ngụ tổ 48), Võ Ngọc Huy (cùng ngụ tổ 48), Nguyễn Quang Thắng (ngụ tổ 47), Nguyễn Võ Hoàn Quốc (cùng 17 tuổi, ngụ tổ 55, cùng P.Hòa Quý, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng); Lê Thiện Tâm (18 tuổi), Phạm Tuấn V., Lê Thiện P. (cùng ngụ khối phố 7B P.Điện Nam Đông), Huỳnh Tấn Q. (cùng 16 tuổi, ngụ thôn 5, P.Điện Nam Trung), Nguyễn Văn Luân (ngụ Điện An 3, P.Điện An), Huỳnh Hồng Sơn (cùng 18 tuổi, ngụ xã Điện Minh), Đặng Minh D. (16 tuổi, ngụ P.Điện Nam Đông), Lê Văn Anh Quốc (18 tuổi, ngụ Quảng Lăng A, P.Điện Nam Trung, cùng TX.Điện Bàn, Quảng Nam).

Lực lượng chức năng còn thu giữ 2 dao, 1 kiếm và 6 xe máy; số hung khí còn lại các “quái xế” khai do người khác giấu ở các bãi đất trống nên chưa tìm ra.

Tự chế bom xăng đi hỗn chiến

Theo khai nhận, trong hai đêm 19 và 20.3, Phạm Ngọc Nở (16 tuổi, ngụ khối phố 2A, P.Điện Nam Bắc) dùng Facebook Cu Tý nhờ đồng bọn băng Ngũ Bang đi trả thù nhóm côn đồ ở P.Hòa Quý.

Băng Ngũ Bang huy động khoảng 70 đối tượng, tập trung tại P.Hòa Quý, đi hơn 30 xe máy, mang theo hung khí gồm dao phóng lợn, đao, kiếm tự chế, vỏ chai bia làm bom xăng tự chế...

Để không chém lộn trong lúc hỗn chiến, các côn đồ xé áo mưa băng vào bắp tay để "nhận dạng" cùng băng Ngũ Bang. Cu Tý dẫn cả nhóm lòng vòng nhiều tuyến đường, sang P.Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ tìm đối thủ nhưng cả hai đêm đều không gặp nên băng Ngũ Bang bỏ về.

Trong lúc vác hung khí gây náo loạn đường phố, có "thành viên" băng Ngũ Bang đã quay clip đăng TikTok để câu view.

“Băng Ngũ Bang gồm các thanh thiếu niên tập hợp nhau qua mạng xã hội, lập nhóm kín, chủ yếu để đi đánh nhau. Chỉ cần có thành viên trong nhóm phát động hoặc bị đánh, cả nhóm liền hưởng ứng mang hung khí đi trả thù, rất manh động. Trước đây lực lượng đã triệt xóa một số nhóm nhưng các đối tượng tiếp tục tập hợp trở lại”, trung tá Hồ Thanh Hiền nói.

Đến sáng 24.3, Phòng Cảnh sát giao thông đã triệu tập được hơn 20 thanh thiếu niên trong số 70 "thành viên" băng nhóm Ngũ Bang, tịch thu nhiều dao phóng lợn, hung khí. Đồng thời, bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng tiếp tục phối hợp cùng Công an tỉnh Quảng Nam truy xét.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.