Cờ bạc, cá độ đổ bộ vùng ven

11/09/2017 08:00 GMT+7

Người dân ở xã Xuân Thới Thượng, H.Hóc Môn (TP.HCM) đang lao đao, khốn khổ vì nạn cờ bạc , cá độ lan nhanh ở vùng quê này khiến nhiều gia đình có con cái dính vào, mắc nợ hàng trăm triệu đồng.

“Người lạ đừng hòng bước vào”
Từ đơn thư phản ánh của người dân, một ngày cuối tháng 8, PV Thanh Niên có mặt tại xã Xuân Thới Thượng (H.Hóc Môn). H. (một thanh niên từng dính vào cờ bạc, cá độ đá gà qua mạng tại xã Xuân Thới Thượng) kể, sau phong trào game bắn cá, thời gian gần đây, các tụ điểm cờ bạc, cá độ đá gà qua mạng mọc lên rất nhiều tại khu vực này. Trước khi đi, H. dặn chúng tôi: “Các địa điểm tổ chức cá độ ở đây rất cảnh giác, nếu không có người quen dẫn vào, người lạ như anh chắc chắn không bước vào được đâu”.
Trong cửa hàng bán tạp hóa gần bến xe buýt ở xã Xuân Thới Thượng, một màn hình ti vi kết nối interner có 1 trận đá gà đang diễn ra. 4 thiếu niên đang ngồi chăm chú theo dõi, chưa đầy 60 giây trận đá gà kết thúc, một thiếu niên cầm xấp tiền chung cho các thanh niên ngồi phía sau.
Thấy có người lạ xuất hiện, một phụ nữ chạy đến tắt ti vi và thông báo nghỉ. H. bèn dẫn PV vào tiệm vàng nằm trong chợ Xuân Thới Thượng. Lúc chúng tôi vào, có 4 người đàn ông đang chăm chú nhìn vào màn hình ti vi và máy tính xách tay để theo dõi trận đá gà, 2 thiếu niên khác cũng ngồi bên cạnh. Thấy có người lạ, bà chủ tiệm vàng nhanh chóng đứng chắn trước cửa, những người bên trong bèn chia tiền ăn thua, tắt ti vi rồi đứng lên đi ra.
Chúng tôi tiếp tục đến hai tụ điểm tổ chức cá độ qua mạng ăn tiền gần đó, thấy người lạ xuất hiện, người chủ cũng tắt màn hình, đóng cửa. Theo H., giá cá độ mỗi trận từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng, mà hầu như con bạc đều từ thua đến thua. Nạn nhân của những tụ điểm cờ bạc, cá độ này đa phần là thanh thiếu niên bị dụ dỗ, cho mượn tiền để chơi. “Người nào giới thiệu bạn bè đến vay nợ chơi cá độ đều được các đường dây cho từ 500.000 - 1 triệu đồng”, H. cho biết thêm.
Dân kêu cứu
Khi PV tiếp cận những gia đình có con em bị dính vào cờ bạc, cá độ qua mạng và mắc nợ hàng trăm triệu đồng, họ yêu cầu giữ bí mật vì sợ trả thù. “Chúng tôi còn nhà cửa, con cái ở đây, lộ ra chúng tôi cung cấp thông tin thì giang hồ sẽ trả thù, không thể sống nổi”, bà K. nói.
Còn bà N. (66 tuổi, ngụ tại xã Xuân Thới Thượng) nói nghẹn: “Cháu tôi trong thời gian nghỉ hè vừa qua đã bị bạn bè rủ rê dính vào cá độ qua mạng, người ta báo nợ gần 200 triệu đồng. Người lạ liên tục gọi điện, đến nhà tôi đe dọa, yêu cầu phải trả nợ nếu không sẽ không được yên”.
Theo bà N., khi cháu bà hết tiền, bọn nó lại cho mượn và tính lãi suất rất cao. Hơn 2 tháng mà nhiều người tới nhà tôi đòi nợ gần 200 triệu đồng. Gia đình bà N. chạy vay mượn khắp nơi trả nợ, cũng chưa trả nổi.

tin liên quan

Đá gà độ online
Sau khi cơ quan chức năng triệt phá nhiều trường gà, dân máu me cờ bạc liền tìm đến hình thức đá gà trực tuyến, ẩn mình trong các quán cà phê trá hình...
Tương tự, bà M. cũng bị nhiều người lạ đến nhà, thông báo đột nhiên mắc nợ hơn 200 triệu đồng. Theo bà M., trong 2 tháng hè, con bà theo bạn cùng xóm đi chơi thì dính vào cá độ đá gà qua mạng. Mấy ngày gần đây, liên tục có người lạ gọi điện, tìm đến nhà bà M. tự xưng người của Trung Hí (xã Bà Điểm) thông báo nợ và bắt gia đình phải trả nợ. “Con tôi mới 16 tuổi mà người ta cho vay nợ lãi suất cao, không có giấy tờ gì cả. Khi gia đình tôi nói không trả thì họ hù dọa, ép phải trả nợ thay cho con tôi”, bà M. bức xúc.
Ông G. (xã Xuân Thới Thượng) kể mình cũng chạy vay mượn khắp nơi được 150 triệu đồng để trả nợ thay cho con trai. Con ông vừa thi tốt nghiệp lớp 12 xong ở nhà thì bị bạn bè dụ dỗ chơi cá độ đá gà qua mạng và đổ nợ. “Bị người ta gí, nó phải bỏ nhà trốn. Khi tìm được, tâm lý nó hoảng loạn lắm vì sợ chủ nợ giết”, ông G. kể lại.
Người dân mong chờ cơ quan chức năng vào cuộc
Liên quan đến đề nghị của người dân về việc xử lý dứt điểm tệ nạn cờ bạc, cá độ qua mạng tại địa phương, ngày 8.9, lãnh đạo Công an H.Hóc Môn, TP.HCM xác nhận tình trạng cá cược dưới hình thức đá gà trực tuyến này là có ở địa phương. Vị cán bộ lãnh đạo này cũng cho biết, từ đầu năm 2017 đến nay, qua công tác truy quét, Công an H.Hóc Môn đã bắt và xử lý một số vụ. Sắp tới, Công an H.Hóc Môn sẽ tiếp tục xử lý ráo riết, trấn áp tệ nạn cá cược trên theo phản ảnh của người dân.
Hải Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.