Cơ duyên của Ronaldo làm nóng đại chiến M.U - Man City

Tây Nguyên
Tây Nguyên
05/11/2021 17:17 GMT+7

M.U đang dựa vào Cristiano Ronaldo để cho Man City thấy điều quý giá họ đã bỏ lỡ trong kỳ chuyển nhượng khi 2 đội đụng độ nhau tại Old Trafford ở vòng 11 Ngoại hạng Anh cuối tuần này.

Trận derby Manchester diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 6.11 hứa hẹn sẽ nảy lửa khi M.U lẫn Man City đều đang khát điểm, trong đó kết quả có thể gây biến động cho chiếc ghế của HLV Solskjaer.

Ronaldo sẽ là cái tên được nhắc đến nhiều nhất ở derby thành Manchester

afp

Hồi giữa tuần, Ronaldo tiếp tục đưa M.U thoát khỏi tình cảnh u ám Champions League với cú đúp trong trận hòa 2-2 trên sân Atalanta khi siêu sao người Bồ Đào Nha ghi bàn ở những phút cuối để giúp “Quỷ đỏ” trận thứ 3 liên tiếp có được những điểm số quan trọng ở đấu trường châu Âu. Tiền đạo 36 tuổi hiện đã có 9 bàn sau 12 trận kể từ khi trở lại CLB cũ và giúp anh trở thành một cái tên càng được nhắc đến nhiều hơn trước derby Manchester.

Highlights Manchester City 4-1 Brugge: Đẳng cấp vượt trội của đội bóng nước Anh

Trên thực tế, nếu mọi thứ diễn ra khác đi vào những ngày cuối tháng 8 của kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, bởi Ronaldo có thể đã khoác chiếc áo màu xanh lam của Man City hiện diện ở trận derby Manchester lần này. Sự quan tâm của Man City đối với ngôi sao 5 lần giành giải “Quả bóng vàng” dường như đã thúc đẩy việc M.U xúc tiếp gấp rút ký hợp đồng với Ronaldo từ Juventus mặc dù đã an tâm với một loạt tài năng được chiêu mộ cho vị trí tấn công.

HLV Solskjaer sẽ tiếp tục trông chờ Ronaldo để giữ ghế của mình

afp

“Quỷ đỏ” không muốn huyền thoại của mình khoác áo kình địch cùng thành phố Manchester, nhưng người có tác động lớn nhất ngăn cản CR7 đến sân Etihad chính là HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson. Một cuộc điện thoại của chiến lược gia người Scotland đã thuyết phục được học trò cũ của mình bởi Ronaldo luôn coi ông là người cha thứ 2 khi gia nhập M.U vào năm 2003 ở tuổi 18.

Ronaldo 'vượt mặt' HLV Solskjaer ở Manchester United, fan Quỷ đỏ lẫn lộn buồn vui

Các học trò của HLV Pep Guardiola đã chơi ổn ở mùa giải này, nhưng cũng đánh rơi một số điểm đáng tiếc khi họ không thể ghi bàn trên sân nhà trước Southampton và Crystal Palace, để kém đội đầu bảng Ngoại hạng Anh là Chelsea 5 điểm. Trong khi đó, M.U kém Chelsea 8 điểm sau chuỗi 5 trận và chỉ 1 lần thắng tại giải hàng đầu nước Anh.

“Quỷ đỏ” đã giành chiến thắng 5 trong số 12 lần ra sân của Ronaldo, trong khi những cái tên hàng công như Jadon Sancho, Marcus Rashford và Mason Greenwood không để lại quá nhiều dấu ấn. Đặc biệt là bản hợp đồng mới đắt giá (70 triệu bảng) Sancho đã gây thất vọng tràn trề.

Man City vẫn có khởi đầu chậm như mùa trước

afp

Chiến thắng 3-0 trước Tottenham cuối tuần trước đã giúp HLV Solskjaer tiếp tục giữ được chiếc ghế nóng của mình ở Old Trafford. Nhưng sự yếu kém ở hàng phòng ngự bộc lộ rõ trong trận thua đậm 0-5 trước Liverpool cách đây 2 tuần lại tiếp tục tái diễn ở trận đấu trên sân Atalanta vừa qua, đặc biệt sau khi trung vệ Raphael Varane phải tập tễnh rời sân vì chấn thương gân khoeo.

Tại sao Chelsea, Liverpool, Man City phải coi chừng với Tottenham trong tay Conte?

Việc trung vệ tuyển Pháp phải ngồi ngoài trong 1 tháng khiến Solskjaer đau đầu về việc làm thế nào để hỗ trợ các trung vệ còn lại của mình. Trong khi đó, việc phải gác lại sơ đồ 4-2-3-1 yêu thích vốn gây thất vọng ở 9 vòng đầu Ngoại hạng Anh để chuyển sang 3-5-2 trong trận thắng Tottenham, vẫn không thể giúp tương lai của Solskjaer trở nên sáng hơn sau trận hoà may mắn trước Atalanta.

Nguy cơ bị sa thải vẫn treo lơ lửng trên đầu Solskjaer và một lần nữa chiến lược gia người Na Uy phải đặt nhiều hy vọng vào người đồng đội cũ Ronaldo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.