Có gì trong ngân sách quốc phòng Mỹ năm 2022 vừa được Tổng thống Biden ban hành?

28/12/2021 10:53 GMT+7

Tổng thống Mỹ Joe Biden ký ban hành Đạo luật Ủy nhiệm Quốc phòng (NDAA) cho năm tài khóa 2022, theo đó chi 770 tỉ USD cho các hoạt động quân sự của nước này, theo thông tin từ Nhà Trắng hôm 27.12.

Tổng thống Joe Biden ký thông qua đạo luật chi ngân sách quốc phòng năm 2022 hôm 27.12

afp

Đầu tháng 12, lưỡng viện quốc hội Mỹ đã bỏ phiếu với sự nhất trí cao của các nghị sĩ đảng Cộng hòa và Dân chủ, mở đường cho đạo luật thiết lập các chính sách cho Bộ Quốc phòng nước này, Reuters đưa tin.

Tiến trình của NDAA nhận được sự theo dõi sát sao của ngành công nghiệp quân sự Mỹ cũng như các bên có lợi ích vì nó đề cập nhiều vấn đề. Trong 60 năm qua, mỗi năm quốc hội Mỹ đều phải thông qua NDAA.

Tăng 5% so với năm trước đó, NDAA 2022 liệt kê các điều khoản tăng 2,7% lương cho lính Mỹ, bổ sung tàu và máy bay cho Hải quân nước này, bên cạnh những chiến lược đối phó các mối đe dọa địa chiến lược, đặc biệt Nga và Trung Quốc.

Về Trung Quốc, đạo luật bao gồm 7,1 tỉ USD cho Sáng kiến Răn đe Thái Bình Dương, tuyên bố của quốc hội ủng hộ phòng thủ Đài Loan, cũng như cấm Bộ Quốc phòng mua những sản phẩm gây tranh cãi từ Tân Cương.

Quân đội Mỹ giúp Ukraine củng cố phòng không

NDAA 2022 thiết lập ủy ban gồm 16 thành viên nghiên cứu cuộc chiến ở Afghanistan. Tổng thống Biden đã chấm dứt cuộc xung đột ở quốc gia Nam Á vào tháng 8.

Dù hoan nghênh đạo luật trên, Nhà Trắng chỉ trích các điều khoản của NDAA với nội dung cấm sử dụng ngân sách quốc phòng trong việc chuyển các tù nhân ở vịnh Guantánamo đến giam giữ ở những nước khác hoặc Mỹ, trừ phi đáp ứng những điều kiện cụ thể.

Tổng thống Biden hy vọng có thể đóng nhà tù Guantánamo trong nhiệm kỳ của mình. Tuy nhiên, luật ngăn chặn chính quyền liên bang chuyển bất kỳ tù nhân nào tại đây đến các nhà tù trên đất Mỹ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.