Cổ phiếu chìm trong sắc đỏ phiên đầu áp dụng T+2

Mai Phương
Mai Phương
29/08/2022 11:31 GMT+7

Nhà đầu tư đẩy mạnh bán ra trong phiên 29.8 khi ngày đầu tiên áp dụng rút ngắn chu kỳ giao dịch xuống còn T+2.

Sáng 29.8, thị trường chứng khoán mở cửa chìm trong sắc đỏ. Đến hơn 11g, VN-Index lao dốc gần 33 điểm xuống 1.249,17 điểm. Tương tự, HNX-Index sụt hơn 10 điểm, tương đương giảm gần 2,4% còn 292,4 điểm.

Hàng loạt cổ phiếu lao dốc sáng 29.8

Ảnh chụp màn hình

Hàng loạt cổ phiếu bị bán mạnh đẩy giá đi xuống. Các mã thuộc nhóm khu công nghiệp và chứng khoán giảm sâu như BCM giảm 3,5%, HCM giảm 4%, VND giảm 3,1%, KBC giảm 5,3%, IDC giảm 4,3%... Ngược lại, tâm điểm của thị trường tập trung vào nhóm phân bón và hóa chất, trong đó, DPM ngược dòng tăng 4,7%, BFC tăng 3,5%, DCM tăng 3,5%, LAS tăng 2,1%... Bên cạnh đó, sau ít phút giảm giá, các cổ phiếu thuộc nhóm dầu khí dần hồi phục như PVC tăng 4,3%, PVD tăng 1,2%, PVS tăng 1,1%...

Đây là phiên đầu tiên chính thức áp dụng rút ngắn thời gian giao dịch từ T+3 xuống còn chiều T+2. Theo đó, số lượng cổ phiếu nhà đầu tư đã mua vào ngày 25.8 thì chiều ngày 29.8 sẽ được bán ra (thay vì đến sáng 30.8 mới được giao dịch như trước đó). Mặc dù việc rút ngắn thời gian này không nhiều nhưng cũng được kỳ vọng sẽ giúp thanh khoản thị trường gia tăng. Ngoài ra, đây cũng là bước đệm để có thể tiến tới rút ngắn về T+0, qua đó đáp ứng được một trong những tiêu chí nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.

Tuy nhiên sáng đầu tuần, tâm lý nhà đầu tư bị ảnh hưởng trước những diễn biến xấu của thị trường chứng khoán thế giới. Trong bối cảnh thị trường không tích cực thì với hơn 1,4 tỉ cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch gần 36.000 tỉ đồng, gấp đôi so với giá trị giao dịch bình quân của thị trường trong 3 tháng qua sẽ cùng về tài khoản nhà đầu tư trong phiên này là một áp lực không nhỏ cho sự hấp thu của thị trường.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.