Cơ quan công an đã nắm được danh sách các đối tượng liên quan

12/11/2008 19:56 GMT+7

(TNO) Ngày 11.11, trung tá Lê Văn Ninh-Phó Phòng Cảnh sát môi trường (PC36) Công an Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết đang phân rõ trách nhiệm của các đối tượng vi phạm trong vụ đổ trộm gần 20 tấn chất thải nguy hại tại thôn Lồ Ồ, xã Đá Bạc, H.Châu Đức mà Báo Thanh Niên đã đưa tin phản ảnh vừa qua. Đồng thời danh sách các đối tượng liên quan đã được cơ quan công an nắm rõ.

Theo kết quả điều tra của PC36 Công an Bà Rịa-Vũng Tàu, Công ty Dệt Thắng Lợi đã thừa nhận toàn bộ số hóa chất trên là của công ty.

Công ty Dệt Thắng Lợi cho biết, theo chủ trương của UBND TP.HCM, công ty này phải di dời cơ sở ra khỏi TP.HCM để giảm thiểu ô nhiễm. Theo đó, công ty cần thanh lý 27 tấn hóa chất.

Nhận được tin này, Nguyễn Thành Châu (chuyên môi giới mua bán hóa chất) đến công ty này xin danh sách số hóa chất cần thanh lý, sau đó liên hệ với Phan Văn Trường TP.HCM (cùng ngụ TP.HCM) để bán số hóa chất này. Trường đồng ý mua với giá 94 triệu đồng. Lúc này, Trường đến Công ty TNHH Duy Phúc (Q.Tân Phú) hỏi bán số hóa chất trên và công ty này đồng ý mua với giá 106 triệu đồng. 

Đến ngày 29.10, Công ty TNHH Duy Phúc đã ký hợp đồng mua khoảng 27 tấn  hóa chất trên của Công ty Dệt Thắng với giá 60 triệu. Điều kiện của hợp đồng ghi rõ Công ty TNHH Duy Phúc phải đảm bảo vận chuyển, sử dụng số hóa chất trên theo đúng quy định của Luật Bảo vệ môi trường.

Sau khi phân loại số hóa chất mua được, ngoài số hóa chất còn sử dụng được để lại kho của công ty, Công ty TNHH Duy Phúc đã đề nghị Châu và Trường thuê người đi đổ số hóa chất quá hạn sử dụng. Tuy nhiên, hai người này lại bán cho Cao Anh Thiều-một người mua bán phế liệu, tạm trú Q.Tân Phú với giá 10 triệu đồng.

 
Chất thải độc hại
Tại Cơ quan công an, Thiều khai nhận, mua hóa chất trên với mục đích là đem đi đổ và tận dụng toàn bộ số thùng phuy, can nhựa để bán phế liệu. Tuy nhiên, khi số hóa chất này được đổ ra, do bốc khói và có mùi khó chịu nên Thiều không dám thu hồi phế liệu mà bỏ đi…

Ông Trịnh Minh Chiến-trưởng Công an xã Đá Bạc cho biết, số lượng chất thải chứa trong 200 thùng phuy lớn (loại 200 lít), 40 thùng phuy nhỏ (loại 100 lít), 60 bao tải, hàng chục can nhựa chứa nước… Một cán bộ Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, xác định ban đầu, số chất thải nguy hại này gồm H¬¬2SO¬¬¬¬4¬, Cyanua (loại hoá chất cực độc) và nhiều loại hóa chất dùng trong công nghiệp dệt nhuộm.

Ngày 10.11, Chi cục Bảo vệ môi trường đã báo cáo vụ việc với UBND tỉnh tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để có hướng chỉ đạo xử lý.

Trao đổi với Thanh Niên Online, trung tá Ninh cho biết, Công ty Dệt Thắng Lợi và Công ty TNHH Duy Phúc cùng các đối tượng trên đã vi phạm các quy định về quản lý, vận chuyển, thu gom và xử lý chất thải nguy hại.

Tin, ảnh: Nguyễn Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.