Cơ quan tình báo Ukraine nói điệp viên tham gia đàm phán với Nga đã 'hi sinh'

08/03/2022 06:45 GMT+7

Theo hãng tin Unian, Tổng cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine xác nhận ông Denis Kireev, là thành viên phái đoàn Ukraine tham gia đàm phán với Nga hôm 28.2 đã chết “trong một nhiệm vụ đặc biệt”.

Trên Facebook, cơ quan này xác nhận rằng trong khi thực hiện nhiệm vụ, 3 nhân viên của Tổng cục Tình báo đã “hi sinh để bảo vệ Ukraine” và “hành động của họ đã đưa chúng ta đến gần hơn với chiến thắng”. 3 nhân viên này gồm ông Kireev cùng 2 người khác là Oleksiy Dolya và Valery Chibineev.

Tổng cục Tình báo chia buồn với người thân của những người đã khuất và gọi họ là những anh hùng.

Theo Unian, ông Kireev từng làm phó tổng giám đốc Tập đoàn tài chính và công nghiệp SCM của Ukraine từ năm 2006-2008 rồi làm việc cho Tập đoàn tài chính SLAV AG của Áo.

Bản tin của hãng tin Unian xác nhận ông Denis Kireev đã "hi sinh"

Ông còn là thành viên ban kiểm soát ngân hàng Ukreximbank ở Ukraine.Từ năm 2010 đến năm 2014, ông giữ chức vụ Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng quản trị Oschadbank và quản lý một số quỹ.

Trước đó, Đài RT (Nga) dẫn các nguồn tin ở Ukraine cho rằng ông Kireev bị cơ quan mật vụ SBU của Ukraine phát hiện làm gián điệp cho Nga.

Tờ Ukrayinska Pravda đưa tin SBU đã nghe lén điện thoại và có các bằng chứng phản quốc của ông Kireev.

Đài Channel 5 của Ukraine cho rằng ông Kireev từng bị SBU điều tra về nghi vấn có mối liên hệ với giới tình báo Nga ít nhất từ năm 2020, nhưng cuộc điều tra bị hủy bỏ vì ông có những mối quan hệ cá nhân trong cơ quan này.

Xem nhanh: Diễn biến ngày thứ 12 chiến sự Nga-Ukraine có gì?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.