Con đường biên kịch của Phạm Trung Tín

Nguyên Vân
Nguyên Vân
18/09/2022 07:30 GMT+7

Phạm Trung Tín ( ảnh ) là biên kịch khá trẻ - 36 tuổi - nhưng đã sở hữu “gia tài” ấn tượng với 15 bộ phim truyền hình, 1 phim điện ảnh , 2 tập tiểu thuyết lịch sử.

Anh chính là biên kịch phim Hồ sơ tội ác đang phát sóng trên kênh SCTV (phim hình sự khai thác yếu tố tâm lý tội phạm kết hợp màu sắc kinh dị). Đây là bộ phim có đến hơn trăm nhân vật chính phụ khác nhau và việc sống cùng với từng ấy nhân vật trong phim cho anh “rất nhiều trải nghiệm và thử thách, đôi khi mất ăn mất ngủ”. Theo anh, trước giờ mỗi lần làm việc đều tự tạo cho mình những “deadline” không tưởng; điều này vừa giúp anh đảm bảo được việc giao kịch bản đúng hẹn, vừa để tự thử thách bản thân.

Nói về công việc biên kịch, Phạm Trung Tín bày tỏ: “Ở nước ta, biên kịch giỏi rất hiếm. Mặt khác, người giỏi được đánh giá đúng và được trả thù lao xứng đáng với công sức bỏ ra thì càng hiếm hơn nữa. Hy vọng trong tương lai mọi thứ sẽ được thay đổi theo chiều hướng tốt hơn”.

Hiện anh cũng tham gia vẽ storyboard cho một dự án phim ngắn của Thái Lan. “Với tôi việc viết lách là đam mê và vẽ như là một sở thích. Để cáng đáng cả hai, quan trọng là sắp xếp khoa học, hợp lý. Thường tôi sẽ vẽ storyboard vào ban ngày và dành thời gian ban đêm để viết lách”, anh chia sẻ và cho biết thêm lịch sử cũng là lĩnh vực anh dành nhiều tâm sức nghiên cứu, nhất là những trận chiến nổi tiếng trong sử Việt. “Điện Biên Phủ trên không, Bạch Đằng Giang, Rạch Gầm - Xoài Mút, Ngọc Hồi - Đống Đa… đều là những chiến công lẫy lừng của dân tộc ta. Tôi hy vọng sẽ sớm được viết kịch bản phim về một trong những trận chiến kể trên. Đó sẽ là một điều trên cả tuyệt vời!”, Phạm Trung Tín chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.