Con gái của Heath Ledger sẽ nhận tượng vàng thay cha

19/02/2009 12:13 GMT+7

(TNO) Matilda Ledger, cô con gái chỉ mới 3 tuổi của nam diễn viên bạc mệnh Heath Ledger sẽ là chủ sở hữu tượng vàng Oscar nếu nam diễn viên người Australia này giành chiến thắng tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 81 diễn ra vào ngày 23.2 tới.

Quyết định trên được Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ công bố hôm qua 18.2.

 
Gary Oldman đại diện Heath Ledger lên sân khấu nhận giải thưởng của Hiệp hội Diễn viên Mỹ - Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, vấn đề là Matilda còn quá nhỏ và cô bé chưa đủ tuổi để ký vào hợp đồng nhận thưởng. Mẹ của bé, nữ diễn viên Michelle Williams, mặc dù không có giấy hôn thú với Heath Ledger, nhưng cũng đã được phép của Ban tổ chức lên sân khấu nhận thưởng nếu Ledger đoạt giải.

Khi Matilda tròn 18 tuổi, cô bé có thể đưa ra quyết định của mình, một là giữ tượng vàng suốt đời, không được bán và hai là trả lại cho Ban tổ chức.

Tại Lễ trao giải Quả cầu vàng lần thứ 66, đạo diễn Christopher Nolan đã thay mặt Ledger nhận giải thưởng, và tại Lễ trao giải của Hiệp hội Diễn viên Mỹ (Screen Actors Guild) diễn ra vào cuối tháng 1.2009, bạn diễn của Ledger trong phim là Gary Oldman đã lên sân khấu nhận giải và đọc một bài diễn văn tưởng nhớ nam diễn viên bạc mệnh này.

Gia đình anh tại Australia cũng bày tỏ mong muốn Matilda sẽ thừa kế toàn bộ số giải thưởng này.

 
Michelle Williams (trái) được phép giữ tượng vàng cho đến khi Matilda tròn 18 tuổi - Ảnh: Reuters

Heath Ledger, vừa qua đời năm ngoái do dùng thuốc quá liều, đã được đề cử giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất cho vai Joker (một vai phản diện) trong bộ phim về người dơi có tựa The Dark Knight.

Nếu giành chiến thắng, anh sẽ là diễn viên nam thứ hai được nhận giải Oscar sau khi chết, trước anh là Peter Finch với một vai trong phim Network (1976).

Trong lịch sử giải thưởng của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ, có tổng cộng 9 đề cử dành cho người đã khuất và 3 trong số đó đã đoạt giải.

Người gần đây nhất vinh dự nhận giải thưởng này là nhà quay phim Conrad L. Hall vào năm 2002. Con trai của Conrad L. Hall đã thay cha nhận giải thưởng này.

Ngoài trường hợp của Heath Ledger, những nghệ sĩ quá cố được đề cử giải thưởng trong năm nay không khó tìm người nhận thay, nếu đoạt giải.

Ví dụ như trong trường hợp của Sydney Pollack và Anthony Minghella, các nhà đồng sản xuất The Reader. Nếu bộ phim đoạt giải phim hay nhất, hai nhà đồng sản xuất khác của The Reader là Donna Gigliotti và Redmond Morris sẽ đại diện hai ông nhận thay và sau đó sẽ chuyển những tượng vàng này đến tay hai bà vợ của họ.

P.Thi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.