Con trai Tổng thống Biden muốn tòa xử lại vụ án sở hữu súng

25/06/2024 10:24 GMT+7

Ông Hunter Biden, con trai Tổng thống Mỹ Joe Biden, đã đề nghị tòa án xét xử lại vụ án liên quan các cáo buộc vi phạm luật súng đạn đối với ông.

Ông Hunter Biden đã trở thành người con đầu tiên của một Tổng thống Mỹ đương nhiệm bị kết án vi phạm trọng tội vào hôm 11.6, sau khi bồi thẩm đoàn kết luận ông có tội đối với tất cả 3 cáo buộc khai man về việc sử dụng chất kích thích khi mua một khẩu súng vào năm 2018, theo Reuters.

Con trai Tổng thống Biden muốn tòa xử lại vụ án sở hữu súng- Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và con trai Hunter

REUTERS

Ngày 24.6, các luật sư của bị cáo nộp đơn đề nghị tòa án xét xử lại. Lý do được đưa ra là vì một tòa phúc thẩm đã không bật đèn xanh cho vụ xét xử vừa qua, và các luật sư cho rằng phiên tòa đã diễn ra khi chưa có đủ điều kiện nên phải được tiến hành lại.

Cụ thể hơn, tòa phúc thẩm liên bang đã bác bỏ 2 đề nghị của phía ông Biden về việc bãi bỏ các cáo buộc. Tuy nhiên, luật sư nói tòa án chưa đưa ra quyết định chính thức để bác bỏ một trong 2 kháng nghị của phía bị cáo.

Ông Hunter Biden tuyên bố rằng điều luật mà ông bị cáo buộc vi phạm có sự mơ hồ về mặt hiến pháp và đã xâm phạm quyền sở hữu súng của ông theo Tu chính án số 2 của Hiến pháp Mỹ.

Con trai Tổng thống Biden bị kết án có tội sở hữu súng khi nghiện ma túy

Bồi thẩm đoàn tại thành phố Wilmington, bang Delaware kết tội ông Hunter Biden khai man khi điền vào tờ khai kiểm tra lý lịch để mua súng vào tháng 10.2018. Ông Biden sở hữu khẩu súng đó trái phép trong vòng 2 tuần.

Ông Hunter Biden đối diện bản án tối đa 25 năm tù nhưng được cho là sẽ lãnh bản án nhẹ hơn vì phạm tội lần đầu. Thẩm phán chưa công bố ngày tuyên án. Con trai Tổng thống Mỹ bác bỏ cáo buộc và các luật sư của ông tuyên bố sẽ kháng án. Tổng thống Joe Biden nói sẽ không ân xá cho con trai.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.