Công an Hà Nội thông tin vụ dùng súng quân dụng giải quyết mâu thuẫn

Trần Cường
Trần Cường
03/06/2022 15:08 GMT+7

Liên quan đến vụ dùng súng giải quyết mâu thuẫn, Công an Q.Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã khởi tố, tạm giam 1 bị can để làm rõ hành vi “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Chiều 3.6, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Công an Q.Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đặng Ngọc Điệp (44 tuổi, trú P.Đại Kim, Q.Hoàng Mai, Hà Nội) để làm rõ tội “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Bị can Đặng Ngọc Điệp

công an cung cấp

Xách súng K59 ra giải quyết mâu thuẫn ngay trung tâm Hà Nội

Theo kết quả điều tra ban đầu, rạng sáng 20.5, trong lúc ăn lẩu tại phố Hàng Mắm (P.Lý Thái Tổ, Q.Hoàn Kiếm), Điệp đã mâu thuẫn rồi xô xát với ông N.V.C (46 tuổi) và anh N.Đ.N (32 tuổi) cùng trú P.Hàng Buồm, Q.Hoàn Kiếm.

Sau khi bị đuổi đánh, Điệp bực tức chạy đi lấy 1 khẩu súng quân dụng K59 và 1 chiếc bật lửa hình khẩu súng đến tìm 2 người kể trên để dằn mặt.

Khẩu súng K59 (phải) và chiếc bật lửa dạng súng Điệp cầm để dọa đối phương

công an cung cấp

Khi thấy ông C. và anh N. đang ngồi tại khu vực ngõ Phất Lộc (P.Hàng Buồm), Điệp cầm súng và bật lửa chĩa về phía 2 người này đe dọa. Thấy súng không nổ, anh N. và ông C. đã dùng dao, gậy đuổi đánh Điệp chạy dọc phố Hàng Bè (P.Hàng Bạc).

Tiếp nhận tin báo về vụ ẩu đả, Công an P.Hàng Bạc đã có mặt xử lý vụ việc và xác định vụ không có hậu quả nghiêm trọng, người liên quan chỉ bị xây xước nhẹ. Tuy nhiên, công an đã thu giữ một khẩu súng quân dụng K59, bên hộp tiếp đạn trong có 7 viên đạn và một chiếc bật lửa hình khẩu súng.

Khẩu súng và nhiều viên đạn thu được trên xe ô tô của Điệp

công an cung cấp

Khám xét thêm ô tô của Điệp, cơ quan công an còn thu thêm 1 khẩu súng có dạng súng AK, bên trong hộp tiếp đạn có 14 viên và 17 viên đạn các loại khác trên xe.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.