Công an kết luận bé trai 5 tuổi tử vong không bị xâm hại

30/11/2015 20:53 GMT+7

Chiều ngày 30.11, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết qua khám nghiệm tử thi bé Nguyễn Đức B. (5 tuổi, ngụ Cà Mau) đã không phát hiện dấu vết xâm hại tình dục như nghi vấn của gia đình.

Chiều ngày 30.11, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết qua khám nghiệm tử thi bé Nguyễn Đức B. (5 tuổi, ngụ Cà Mau) đã không phát hiện dấu vết xâm hại tình dục như nghi vấn của gia đình.

Bé Bằng lúc đang còn cấp cứu tại Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai - Ảnh: Lê Lâm
Bé Bằng lúc đang còn cấp cứu tại Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai - Ảnh: Lê Lâm
Nguyên nhân tử vong bước đầu xác định là do ngạt khí, bé Bằng tự mở cửa xe ô tô của bước vào chơi, sau đó đóng cửa lại và không mở ra được.
Chiều cùng ngày, khi được hỏi phản ứng thế nào trước kết luận trên, anh Nguyễn Văn Vũ (ba bé Bằng) nói chưa đồng tình do còn nhiều thắc mắc cần giải đáp như: bé B. không thể tự mở cửa lên xe ô tô được, tại sao bé lại trần truồng, và khi sự việc xảy ra ông Nguyễn Văn Hùng (chủ xe ô tô) tại sao lại bảo đưa bé lên TP.HCM chữa trị và chịu mọi chi phí.
Trước đó như Thanh Niên đã đưa tin, trưa 27.11 anh Vũ phá hiện con mình là bé Bằng nằm bất tỉnh trong chiếc xe ô tô của ông Hùng đậu tại một xưởng gỗ ở H.Trảng Bom (Đồng Nai) nơi làm việc ba mẹ bé.
Ngay lập tức bé được đưa vào Bệnh viện đa khoa Thống Nhất cấp cứu, rồi chuyển lên Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai, đến khoảng 15 giờ ngày 28.11 thì tử vong. Sau đó do ba mẹ bé nghi ngờ con mình bị xâm hại thân thể trước khi bất tỉnh trong xe ô tô nên đã yêu cầu công an điều tra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.