Công an làm rõ việc 2 ô tô bị phá hoại khi không gửi tại bãi xe

Trần Cường
Trần Cường
28/06/2019 16:51 GMT+7

Sau khi chủ xecchấm dứt hợp đồng gửi xe tại bãi xe tự phát tại Hà Nội, 2 chiếc ô tô liên tục bị kẻ gian phá hoại.

Chiều 28.6, trao đổi với Thanh Niên, chị Trần Thu Hoàn, cư dân tại chung cư No23, Khu đô thị Pháp Vân (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội), cho biết vào khoảng 6 giờ 30 sáng 26.6, trong lúc xuống lấy xe đi làm thì chị Hoàn tá hỏa phát hiện xe ô tô hiệu Innova của gia đình và 1 ô tô khác của hàng xóm để gần đó có biểu hiện bị kẻ xấu phá hoại
Tại hiện trường, phần sơn ở nắp capo của 2 chiếc xe bị sùi lên, bong tróc, nghi bị đổ dung dịch tẩy sơn. Bên cạnh đó, thân 2 chiếc xe cũng bị kẻ gian dùng chổi sơn quét dung dịch tẩy khiến phần sơn quanh xe bong tróc nham nhở.

Phần thân xe bị quét dung dịch tẩy sơn nham nhở

Ảnh Người dân cung cấp

Theo chị Hoàn, trước đó cả 2 chiếc xe này đều được 2 gia đình gửi ở một bãi xe tự phát trong khu chung cư. Tuy nhiên, từ ngày chính quyền làm quyết liệt, giải phóng các bãi xe tự sử dụng đất công làm nơi trông giữ xe nên 2 gia đình đã mang xe ra ngoài, không gửi xe ở bãi tự phát nữa.
“Trước đó, cả 2 xe này từng bị kẻ gian cào xước vỏ xe, tuy nhiên do không thiệt hại nhiều nên 2 gia đình đã không trình báo công an. Lần này, 2 chiếc xe bị thiệt hại nặng, phải sơn lại toàn bộ xe, hãng báo giá 30 triệu mỗi chiếc. Ngay trong ngày 26.6, hai gia đình đã làm đơn trình báo Công an phường Hoàng Liệt, đề nghị làm rõ và xử lý kẻ gian phá hoại tài sản”, chị Hoàn bức xúc.
Liên quan đến vụ việc này, lãnh đạo Công an phường Hoàng Liệt cho biết, ngay sau khi tiếp nhận trình báo, đơn vị đã cử cán bộ xuống hiện trường xác minh thông tin, phối hợp với Công an quận Hoàng Mai điều tra, làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.