Công an phát hiện vụ trồng cần sa tại nhà nhờ tin báo qua Facebook

Quý Hiên
Quý Hiên
30/06/2022 21:05 GMT+7

Kiểm tra nhà một hộ dân ở TT.Bá Hiến, H.Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, cơ quan công an phát hiện trên tầng 2 trồng 43 cây cần sa và 49 tổ chức thực vật nghi là cây cần sa.

Theo Công an tỉnh Vĩnh Phúc, mới đây Công an H.Bình Xuyên đã kiểm tra, phát hiện vụ trồng trái phép hàng chục cây cần sa tại một ngôi nhà trên địa bàn TT.Bá Hiến, H.Bình Xuyên.

"Vườn" cần sa trên tầng 2 ngôi nhà của Dương Văn Việt được phát hiện qua tin báo trên mạng xã hội

Lan Hương

Sự việc được phát hiện nhờ nguồn tin của nhân dân báo cho cơ quan chức năng thông qua trang mạng xã hội. Cụ thể, trang Fanpage "Công an tỉnh Vĩnh Phúc" nhận được phản ánh của công dân về việc tại nhà của Dương Văn Việt, (31 tuổi), ở tổ dân phố Quang Vinh, TT.Bá Hiến, H.Bình Xuyên, có trồng và mua bán cây cần sa.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an H.Bình Xuyên phối hợp Công an TT.Bá Hiến tổ chức kiểm tra và phát hiện tại tầng 2 ngôi nhà của Dương Văn Việt có trồng trái phép cây cần sa. Tang vật được phát hiện gồm 43 cây cần sa và 49 tổ chức thực vật nghi là cây cần sa.

Cây cần sa được ươm trên tầng 2 nhà Dương Văn Việt

Lan hương

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm và củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

Được biết, tháng 9.2021, tại H.Tam Dương, Vĩnh Phúc, cơ quan công an đã phát hiện vụ trồng 112 cây cần sa xung quanh nhà ở của một hộ dân.

Theo điều 5 luật Phòng, chống ma túy 2021, hành vi trồng cây có chứa chất ma túy (cây thuốc phiện, cây cần sa và các loại cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định) là hành vi bị nghiêm cấm. Tùy vào tính chất, mức độ của hành vi, số lượng mà việc trồng cây thuốc phiện, cây cần sa sẽ bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.