Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin chính thức vụ bắt trùm giang hồ Đạt 'ma'

14/11/2022 15:52 GMT+7

Đạt 'ma', một trùm giang hồ ở tỉnh Thanh Hóa , bị bắt giữ sau khi có hành vi cưỡng đoạt tài sản của một người dân trên địa bàn xã Xuân Du (H.Như Thanh, Thanh Hóa).

Chiều 14.11, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin chính thức về vụ án liên quan đến trùm giang hồ Đạt "ma".

Trùm giang hồ Đạt “ma” khét tiếng Thanh Hóa là ai mà khiến dư luận xôn xao?

Cụ thể, chiều 13.11, lực lượng của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa bắt quả tang Bùi Quốc Đạt (tức Đạt "ma", 43 tuổi, ngụ P.Đông Vệ, TP.Thanh Hóa) đang có hành vi cưỡng đoạt tài sản của người dân trên địa bàn xã Xuân Du (H.Như Thanh).

Trùm giang hồ Đạt "ma" bị bắt giữ

CÔNG AN TỈNH THANH HÓA

Sau khi bắt giữ Đạt "ma", lực lượng công an khám xét ngôi nhà của nghi phạm tại số 262 đường Lê Hoàn (P.Ba Đình, TP.Thanh Hóa) để phục vụ điều tra.

Cũng theo Công an tỉnh Thanh Hóa, Đạt "ma" bị điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản được quy định tại điều 170, Bộ luật Hình sự. Đồng thời, vụ án cũng đang được mở rộng điều tra.

Đạt “ma” từng nhiều lần vào tù. Gần đây nhất, tháng 3.2020, Công an TP.Thanh Hóa bắt giữ Đạt “ma” để điều tra về các hành vi gây rối trật tự công cộng xảy ra vào tháng 5.2018. Thời điểm tháng 5.2018, do mâu thuẫn trong vay mượn tiền bạc, Đạt “ma” chỉ đạo “đàn em” dùng súng bắn đạn hoa cải bắn trọng thương một người dân trên địa bàn TP.Thanh Hóa.

Sau khi gây án, Đạt “ma” bỏ trốn. Tháng 3.2020, Đạt 'ma' bị bắt giữ, sau đó bị xử phạt án tù và đã chấp hành xong án.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.