Công an TP.HCM làm việc với nhiều người tố cáo bị can Nguyễn Phương Hằng

01/04/2022 05:46 GMT+7

Chiều 31.3, nguồn tin PV Thanh Niên cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiếp tục mời các cá nhân tố cáo bị can Nguyễn Phương Hằng sử dụng mạng xã hội livestream (phát trực tiếp) để xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của họ.

Theo đó, Công an TP.HCM đã làm việc với bà Trương Thị Việt Hà (ngụ Q.3, TP.HCM) liên quan đến đơn tố giác tội phạm của bà đối với bị can Nguyễn Phương Hằng.

Ngày 20.5.2021, bà Hà nộp đơn tố cáo bị can Nguyễn Phương Hằng lên Bộ Công an vì cho rằng bị can Hằng thường xuyên livestream gào thét, bôi nhọ, bịa đặt, vu khống, xúc phạm danh dự nhân phẩm hàng trăm người, trong đó có bà.

Cũng theo đơn tố cáo, bị can Hằng thường xuyên đưa tên, hình ảnh, địa chỉ nhà bà Hà trong các buổi livestream. Bị can Hằng còn hăm dọa đánh người vô cớ… Sau đó, đơn tố cáo của bà Hà được Bộ Công an chuyển cho Công an TP.HCM để xử lý theo đúng quy định.

Mở rộng vụ án Nguyễn Phương Hằng: Phân loại, có dấu hiệu hình sự sẽ khởi tố

Trước đó, ngày 27.3 Công an TP.HCM đã mời ca sĩ Vy Oanh lên làm việc, liên quan đến các tố cáo của nữ ca sĩ này đối với bị can Nguyễn Phương Hằng vì lợi dụng mạng xã hội nhiều lần tổ chức livestream để thực hiện hành vi vu khống, làm nhục cô. Ngày 29.3, bà Đặng Thị Hàn Ni cũng đã được Công an TP.HCM mời làm việc xác minh liên quan đến các đơn tố giác bị can Hằng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.