TNO

Cõng bạn đến trường suốt 3 năm

26/04/2015 21:07 GMT+7

(iHay) Câu chuyện cõng bạn đến trường suốt 3 năm đã khiến dân mạng Trung Quốc xúc động mạnh.

(iHay) Một học sinh trung học ở Giang Tô (Trung Quốc) đã khiến nhiều người xúc động khi cõng người bạn khuyết tật của mình đến trường suốt 3 năm qua, theo Telegraph.

>> Người Hà Nội đi mua dưa hấu trong đêm giúp nông dân Quảng Nam

Mỗi ngày, Xie Xu, cậu học sinh 18 tuổi, lại cõng cậu bạn 19 tuổi Zhang Chi từ ký túc xá đến trường gần bên. Xie còn giúp bạn mình di chuyển từ lớp này sang lớp kia ở trường và hỗ trợ làm nhiều việc khác, chẳng hạn như giặt quần áo. Tình bạn của hai học sinh này bắt đầu từ khi chuyển về học chung trường THPT Daxu ở tỉnh Giang Tô.
Hiệu phó trường nói trên cho rằng sự cống hiến của Xie Xu truyền cảm hứng cho những học sinh khác xung quanh.
"Câu chuyện về hai học trò của trường rất cảm động. Hai em không phải người họ hàng nhưng Xie đã cõng bạn đi học suốt 3 năm qua. Đó là cậu học trò tốt nhất trường", vị hiệu phó nói với tờ báo địa phương.

Với sự hỗ trợ nhau để cùng tiến, Zhang đã không bỏ một buổi học nào. Zhang bị loạn dưỡng cơ bắp, một loại bệnh di truyền, có thể gây teo cơ và dẫn đến khuyết tật lâu dài. Dẫu vậy, cả Zhang và Xie đều là học sinh giỏi hàng đầu ở trường. 

Câu chuyện của Zhang và Xie khiến dân mạng Trung Quốc cảm động. Hầu hết đều cho rằng tấm lòng của Xie là điều đặc biệt đáng quý trong xã hội hiện nay, ai cũng cần học hỏi. 

"Cõng vài lần thì cũng chẳng khó tí nào, nhưng chúng tôi thật ngạc nhiên khi Xie lại làm việc đó suốt 3 năm dài. Tốt lắm", một cư dân mạng viết.

Thành Hưng

>> Clip 'tìm mẹ giữa đám đông' lay động hàng triệu con tim
>> 400 người lạ dự sinh nhật của bé gái đáng thương nhờ Facebook
>> Xúc động bức ảnh bác sĩ bật khóc vì không cứu được bệnh nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.