Công bố Giải thưởng báo chí quốc gia 2008: Báo chí luôn có mặt ở những mũi nhọn của cuộc sống

22/06/2009 00:48 GMT+7

Với tác phẩm Cuộc chiến chống than lậu ở Quảng Ninh, nhóm tác giả Ngô Mai Phong và Đinh Công Thắng (Báo Lao Động) đã giành giải A cho thể loại báo in của Giải thưởng Báo chí quốc gia lần thứ 3 - năm 2008 được công bố tối qua (21.6) tại Hà Nội.

Giải thưởng dành cho thể loại báo phát thanh thuộc về nhóm tác giả Lê Văn Phúc, Nguyễn Tuyết Yến, Hồ Minh Khánh (hệ thời sự tổng hợp VOV1 - Đài tiếng nói VN) với tác phẩm Tìm mô hình tổ chức sản xuất mới trong nông nghiệp. Với tác phẩm Cảnh báo nạn bạo hành trẻ em nhóm tác giả Minh Thu, Lê Kiệt (Đài PT-TH Đồng Nai) đã giành giải A cho thể loại báo hình. 

Ngoài 3 giải A, Hội đồng Giải báo chí quốc gia 2008 cũng trao 12 giải B, 37 giải C và 28 giải khuyến khích cho các tác giả và nhóm tác giả khác.

 Phát biểu tại lễ trao giải, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết chúc mừng các nhà báo, tập thể tác giả được trao giải. Theo Chủ tịch nước, báo chí đã luôn có mặt ở những mũi nhọn của cuộc sống, thể hiện ý thức trách nhiệm xã hội cao với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, đối với công cuộc xây dựng, phát triển đất nước của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Chủ tịch nước cũng đề nghị trên cơ sở những thành công của Giải báo chí quốc gia 2008, Hội đồng giải cần kịp thời rút kinh nghiệm, tìm ra các biện pháp nhằm hướng dẫn, động viên những người làm báo ở tất cả các địa phương, đơn vị trong cả nước hăng hái, sáng tạo, tích cực tham gia giải hơn nữa, làm cho uy tín của giải ngày càng nâng lên, thu hút sự quan tâm không chỉ của báo giới mà của cả xã hội. Đồng thời cũng đấu tranh ngăn chặn những xu hướng lệch lạc, xa rời tôn chỉ mục đích của báo chí cách mạng, thương mại hóa báo chí, sa sút đạo đức nghề nghiệp... 

Báo Thanh Niên đã giành 2 giải C và 1 giải khuyến khích với loạt bài Truy tìm kho bãi lãng phí (tác giả Minh Nam), giải ảnh báo chí (tác giả Diệp Đức Minh) và phóng sự Người ghi hình lâm tặc phá rừng (tác giả Hoài Nam).

• Báo chí của ta đã có sự đổi mới, kể cả nội dung, hình thức, cơ sở vật chất. Tính chuyên nghiệp ngày càng được nâng cao. Song, cũng còn một số hạn chế như: tình trạng thông tin thiếu chính xác, trùng lặp khiến công chúng nhàm chán; nặng về phản ánh sự kiện; thiếu những thông tin hướng dẫn cho người đọc người xem cần phải làm gì... Vì vậy cần điều chỉnh, đổi mới, không ngừng hoàn thiện hành lang pháp lý trong lĩnh vực quản lý báo chí, để báo chí vừa phát triển mạnh mẽ, vừa không chệch "đường ray" chức năng, nhiệm vụ, tôn chỉ, mục đích đặt ra của mình... Đó là nhận xét của Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Đỗ Quý Doãn tại cuộc đối thoại trực tiếp với người dân về chủ đề “Quản lý báo chí” sáng 21.6. 

Hương Giang – TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.