Công bố Luật Viễn thông và Luật Tần số vô tuyến điện

18/12/2009 02:00 GMT+7

Ngày 17.12, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước công bố Luật Viễn thông và Luật Tần số vô tuyến điện đã được Quốc hội khóa XII thông qua tại kỳ họp thứ 6. Cả hai luật cùng có hiệu lực từ 1.7.2010.

Luật Viễn thông gồm 10 chương, 63 điều. Theo Luật Viễn thông mới, các DN thuộc mọi thành phần kinh tế đều được tham gia cung cấp dịch vụ viễn thông cũng như thiết lập hạ tầng mạng viễn thông. Việc cấp phép viễn thông sẽ bỏ bớt các thủ tục đăng ký, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm nên tính minh bạch và công khai hóa sẽ được nâng cao hơn...

Về Luật Tần số vô tuyến điện (8 chương, 49 điều), Thứ trưởng thường trực Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Nam Thắng cho biết: môi trường pháp lý sẽ tạo điều kiện khuyến khích việc đầu tư các công nghệ vô tuyến mới, có hiệu quả sử dụng tần số cao hơn. Hình thức cấp phép theo cơ chế thị trường sẽ tăng tính minh bạch đối với các băng tần quý hiếm. 

Lê Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.