Cảnh báo sự bùng nổ hành vi trộm cắp danh tính

24/08/2017 07:00 GMT+7

Tổ chức chống gian lận Cifas (Anh) cho biết hành vi trộm cắp danh tính đang bùng nổ trong thời gian qua với mục tiêu đối tượng phổ biến là những người có độ tuổi 30.

Theo Neowin, hành vi trộm cắp danh tính đang được tin tặc đẩy mạnh bởi số lượng lớn dữ liệu cá nhân của người dùng đang được đưa lên mạng.
Theo Cifas, bốn trong năm hành vi trộm cắp danh tính xuất phát từ trực tuyến và những người bị ảnh hưởng không hề hay biết.
Giám đốc điều hành Cifas Simon Dukes cho biết tổ chức đã nhận ra những hành vi trộm cắp danh tính tăng lên hằng năm và hiện tại đã đạt đến mức "dịch bệnh" với số lần đánh cắp lên đến 500 lần/ngày. Những hành vi gian lận này đang diễn ra trên mạng, bao gồm thu thập dữ liệu có sẵn trực tuyến hoặc thông qua các hành vi vi phạm dữ liệu.
Báo cáo từ Cifas cho biết tổ chức đã ghi nhận 89.000 trường hợp trộm cắp danh tính diễn ra ở Anh trong sáu tháng đầu năm, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái và là mức cao kỷ lục mới. Kẻ gian có nhiều cách để thu thập dữ liệu người dùng, bao gồm đánh cắp email, hack máy tính, truy xuất các phương tiện truyền thông xã hội, lừa người dùng cung cấp thông tin chi tiết cũng như mua dữ liệu từ thị trường chợ đen trực tuyến.
Để bảo vệ bản thân khỏi các hành vi trộm cắp danh tính, người dùng hãy cẩn thận với những dữ liệu mà họ đưa lên mạng, bao gồm ngày sinh và nơi ở; cập nhật chương trình chống phần mềm độc hại và tường lửa; không bao giờ chia sẻ mật khẩu hoặc mã PIN; không sử dụng cùng mật khẩu hoặc mã PIN trên nhiều tài khoản; và hủy các tập tin có trong thiết bị trước khi ngưng sử dụng.

tin liên quan

Tấn công mạng tiếp tục rúng động toàn cầu

Vụ tấn công mạng bắt đầu hôm 27.6 tiếp tục lan ra khắp thế giới trong ngày 28.6, làm tê liệt hàng ngàn máy tính, gián đoạn hoạt động tại các sân bay từ Mumbai tới Los Angele.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.