Chiếc máy Apple I có giá 200.000 USD bị vứt bỏ

01/06/2015 10:11 GMT+7

(TNO) Một công ty tái chế đang tìm một phụ nữ để trao lại số tiền 100.000 USD sau khi người này bỏ chiếc máy Apple I mà không biết giá trị thực của nó.

(TNO) Một công ty tái chế đang tìm một phụ nữ để trao lại số tiền 100.000 USD sau khi người này bỏ chiếc máy Apple I mà không biết giá trị thực của nó.

 Phiên bản máy tính cổ Apple I - Ảnh: AFP
Theo Neowin, công ty Clean Bay Area chuyên về tái chế đã nhận được các thùng đựng đồ điện tử cũ từ một người phụ nữ, do bà dọn dẹp lại gara xe của nhà sau khi chồng qua đời. Đáng lưu ý, khi kiểm tra thì công ty phát hiện có một chiếc máy Apple I bên trong.

Apple I là chiếc máy rất quý hiếm (cả thế giới chỉ có 200 máy) được tạo ra bởi cố Giám đốc điều hành Apple - ông Steve Jobs. Sau khi bán đấu giá, Clean Bay Area thu được 200.000 USD.

Công ty Clean Bay Area cho biết, hãng đang tìm cách liên lạc người phụ nữ bí ẩn trên để chia lại cho bà 100.000 USD. Hiện tại, việc truy tìm tông tích người này đang gặp khó khăn do sau khi đưa các thùng đựng vào nhà máy tái chế bà không để lại bất kỳ thông tin nào.
Được biết, trên thế giới có rất nhiều mẫu máy Apple I được đem ra bán đấu giá và từng có một chiếc Apple I được bán với giá lên tới 905.000 USD.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.